Nghe lời thầy bói, quan Trung Quốc vỡ mộng 'Phó Thủ tướng'

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Vài năm trở lại đây, bói toán, phong thủy trở nên rất được ưa chuộng trong giới quan chức Trung Quốc.

	Một chiếc la bàn phong thủy của người Trung Quốc.

Một chiếc la bàn phong thủy của người Trung Quốc.

Vài năm trở lại đây, xem phong thủy, tin vào sức mạnh siêu nhiên trở nên rất phổ biến trong giới quan chức Trung Quốc. Có người thậm chí còn tìm tới xin lời khuyên của các thầy bói trước khi xây dựng các chính sách công.

Theo tờ WantChinaTimes, ông Cong Fukui, cựu phó Chủ tịch tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), đã quyên góp rất nhiều tiền cho các đền thờ và thường lui tới xin lời khuyên của các thầy bói nhằm giúp cho ông ta thăng quan tiến chức hơn.

Cựu Thư kí Ủy ban Nhân dân thành phố Thái An Hu Janxe cho xây dựng một chiếc cầu bắc qua một hồ nước trong thành phố chỉ bởi vì thầy bói đã "phán" rằng, nó có thể giúp ông ta 'trở thành Phó Thủ tướng'.

Cựu Chủ tịch thành phố Xích Phong Xu Guoyuan, người cực kỳ nổi tiếng với lời khai trước tòa 'tôi không nhớ được ai đã hối lộ mình, nhưng người nào không chịu đưa tiền cho tôi thì tôi rất nhớ' cũng thờ tượng Phật ở nhà hàng ngày với hi vọng có thể 'né' được sự trừng phạt vì hành vi tham nhũng của mình. Nhưng chẳng Trời Phật nào bao che cho việc làm phi pháp, nên cuối cùng ông này vẫn bị bắt và bị xử án tử hình treo (được hoãn thi hành 2 năm).

Tờ WantChinaTimes nhận định rằng, đa phần các quan chức Trung Quốc ăn hối lộ đều là những người mê tín dị đoan.

Năm 2006, một cuộc khảo sát kiến thức khoa học được thực hiện với các quan chức cấp huyện đã cho kết quả đáng kinh ngạc. Theo đó, với một số lượng đáng kể các quan chức cấp cao tin vào phong thủy, mặc dù ở những mức độ nhất định.

Giáo sư Duan Eryu tại Đại học Hành chính Vân Nam cho rằng có 3 lí do để giải thích cho sự mê tín của các quan chức Trung Quốc. Một là, các quan chức tin rằng mê tín dị đoan có thể giúp họ thăng chức và có thêm tài sản; hai là, họ muốn tránh khỏi sự trừng phạt hoặc những rủi ro có thể xảy tới do những hành vi tham nhũng của mình; ba là, họ muốn tìm một sự an ủi về tinh thần cho cuộc sống vốn trống rỗng của chính mình.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại