Quân đội TQ huênh hoang lên tiếng về vụ đưa tên lửa ra Hoàng Sa

Hải Võ |

Đại diện Bộ quốc phòng Trung Quốc mới đây đã thừa nhận việc quân đội nước này bố trí trái phép trang thiết bị quân sự tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trước thông tin từ hãng Fox News (Mỹ) cáo buộc Bắc Kinh đưa phi pháp 8 tên lửa đất đối không HQ-9 và 1 hệ thống radar trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Lầu Bát Nhất đã huênh hoang thừa nhận.

Trả lời tờ Thời báo Hoàn Cầu chiều 17/2, đại diện Cục thông tin Bộ quốc phòng Trung Quốc tuyên bố ngang ngược "việc bố trí phòng thủ trên các đảo, đá liên quan đã tồn tại từ rất nhiều năm trước".

Cơ quan này lớn tiếng ngụy biện "sự xuyên tạc của báo chí phương Tây chỉ là giọng điệu cũ về 'thuyết mối đe dọa Trung Quốc'".

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sáng cùng ngày đã chối bỏ cáo buộc trên khi nói rằng "đây chỉ là hành động của báo chí phương Tây nhằm thêu dệt nên những câu chuyện mới".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh tăng cường "quân sự hóa" tại biển Đông sau khi có thông tin về vụ điều tên lửa nói trên.

"Có mọi bằng chứng, mỗi ngày, rằng đã có một sự gia tăng quân sự (do Trung Quốc tiến hành trên biển Đông-PV). Đó là mối quan ngại nghiêm trọng", ông Kerry bình luận cứng rắn.

"Chúng tôi đã trao đổi nhiều lần với Bắc Kinh rằng không quân sự hóa là tiêu chuẩn nên áp dụng đối với tất cả các nước ở khu vực biển Đông."

Washington cho rằng những hành động bành trướng về quân sự của Bắc Kinh trên biển Đông đang tạo thành nguy cơ đối với vấn đề tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế rất quan trọng này.

Trong một diễn biến khác, đồng minh của Mỹ là Nhật Bản cũng tỏ thái độ quan ngại trước hành vi của Bắc Kinh tại biển Đông.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo "hết sức quan ngại" về mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng.

Ông khẳng định Nhật Bản "chưa bao giờ chấp nhận những hành động kiểu 'sự đã rồi' như thế này".

Ông Suga nói trong cuộc họp báo hôm 17/2: "Nhật Bản đang thu thập thông tin và phân tích những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông với sự quan tâm lớn.

Do bản chất của vấn đề này, chúng tôi muốn hạn chế bình luận về những mẩu thông tin riêng lẻ, trong đó có tin Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không ra đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam-PV)."

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani cũng yêu cầu Trung Quốc "giải thích rõ ràng" về vụ đưa tên lửa ra Hoàng Sa, bởi hành vi này trái với tuyên bố "không quân sự hóa" biển Đông mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong chuyến thăm Mỹ năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại