Quân đội Syria mở toang tuyến quốc lộ huyết mạch

Một nhóm nhà hoạt động và 2 kênh truyền hình thân Chính phủ Syria cho biết lực lượng trung thành với Tổng thống đã giành lại tuyến quốc lộ nối Damascus với khu vực phía Bắc.

Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdurrahman cho biết giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân đã khiến con đường bị chia cắt gần 3 tuần.

Tuy nhiên, lực lượng chính phủ đã mở thông tuyến quốc lộ này sau khi nắm quyền kiểm soát phần lớn thị trấn Nabek nằm dọc theo con đường. Hai kênh truyền hình ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, có trụ sở tại Liban là Al-Mayadeen và Al-Manar (của Hezbollah) cũng đã xác minh thông tin trên. Việc này sẽ mở đường cho hoạt động vận chuyển vũ khí hóa học bằng đường bộ tới một cảng bên bờ Địa Trung Hải để đưa ra nước ngoài tiêu hủy.

Hồi tháng trước, quân chính phủ đã mở một cuộc tấn công vào khu vực Qalamoun, phía Bắc Damascus, nhằm giành quyền kiểm soát tuyến quốc lộ then chốt Bắc - Nam chạy xuyên qua khu vực này và cắt đứt các tuyến cung cấp của phe nổi dậy tới các khu vực đồi núi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại