Quân đội Kiev bị tố đặt mìn "thổi bay" người dân ở miền Đông

Hải Võ |

Ly khai tố hành động của quân chính phủ Ukraine nhằm ngăn chặn người dân ra vào khu vực làng Stanitsa Luganskaya bằng đường vòng, sau khi tuyến đường chính bị Kiev phong tỏa.

Hãng tin ITAR-TASS (Nga) cho hay, quân đội chính phủ Ukraine đang tăng cường phong tỏa đối với nước CHND Luhansk tự xưng (LPR) bằng cách đặt bãi mìn gần khu vực Stanitsa Luganskaya do Kiev kiểm soát và dọc theo sông Seversky Donetsk.

Người phát ngôn LPR nói hôm 1/6 - "Sau khi Thống đốc tỉnh Luhansk Gennady Moskal đóng cửa điểm kiểm soát tới Stanitsa Luganskaya được 2 tháng, nhiều người đã tìm cách rời khỏi hoặc đi vào khu vực bằng các tuyến đường vòng.

Để ngăn chặn điều này, binh sĩ Ukraine đã đặt mìn ở tất cả các cửa ngõ có thể đi vào Stanitsa.Ở một số địa điểm, quân chính phủ còn đặt dây thép gai để người dân không thể rời khỏi khu vực bị Kiev cấm ra vào."

"Theo chúng tôi được biết, đã có 3 người bị 'thổi bay' ở vùng ngoại ô Stanitsa, gần sông Seversky Donetsk hôm Chủ nhật (31/5). 2 trong số đó đã thiệt mạng" - người phát ngôn ly khai Ukraine cho biết thêm.

Theo TASS, hôm 22/5, các binh sĩ Ukraine đã phong tỏa tuyến đường bộ qua cầu Stanitsa Luganskaya sau khi ông Moskal ra lệnh đóng cửa tuyến đường này trong 3 ngày.

Đại diện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết hôm 23/5 rằng chốt kiểm soát có thể được mở trở lại nếu cả 2 phe ngừng bắn trong 24 tiếng.

Sáng 23, quân đội Ukraine đã cho phép một bộ phận người dân từ địa phận Kiev kiểm soát được đi sang Stanitsa Luganskaya, trong khi các cư dân đăng ký ở khu vực của LPR cũng được phép đi về phía bên kia giới tuyến.

Tuy nhiên, thống đốc Moskal sau đó đã yêu cầu đóng cửa tuyến đường này trong 60 ngày.

TASS cho hay, cư dân của Stanitsa Luganskaya đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng ngày gần tòa nhà của chính quyền Kiev để đòi hỏi các trạm kiểm soát được mở trở lại.

Các binh sĩ Ukraine đã sử dụng súng trường bắn vào không khí để giải tán đám đông.

Kể từ cuối tuần qua, tình hình trở nên tồi tệ ở Donbass. Chính quyền Ukraine cáo buộc quân ly khai tấn công vào các vị trí của họ bằng súng phóng lựu và súng cối.

Theo ông Gennady Moskal , trong hai ngày nghỉ cuối tuần qua, phe ly khai đã triển khai tấn công các vị trí của quân đội Ukraine, phá hỏng tuyến đường ống chính cung cấp nước sạch ở Lugansk.

Sau đó họ còn tấn công những công nhân đến sửa chữa tuyến đường ống này. Trong khi nhà cửa bị ngập trong nước thì người dân lâm vào cảnh thiếu thốn nước sinh hoạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại