"Putin-Erdogan hãy lôi nhau ra tòa mà giải quyết cho xong"

Quang Huy |

Đây là ý kiến của ông Mustafa Akaidyn, nguyên thị trưởng thành phố Antalya, đại biểu Quốc hội của đảng cánh tả Cộng hoà Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga TASS, nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Akaidyn đề xuất một phương án để giải quyết căng thẳng trong quan hệ Nga - Thổ:

“Sẽ tốt hơn nên như tổng thống của hai nước (ông Recep Tayip Erdogan và ông Vladimir Putin) giữ được cái đầu lạnh. Tại sao không nghĩ tới việc giải quyết vấn đề tại Toà án Công lý Quốc tế?".

Ông Akaidyn khẳng định rằng giữa người dân Antalya và người Nga “không và không thể có bất cứ căng thẳng nào”, bởi thành phố này có tới gần 40 nghìn người dân Nga thường xuyên sinh sống.

Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà cả 2 bên đều cho rằng mình đúng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, dù đã hạ giọng, song vẫn từ chối xin lỗi Nga. Chính quyền nước này cũng khuyến cáo người dân không nên tới Nga nếu không thấy cần thiết.

Trong khi đó, tại Nga, sắc lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức có hiệu lực ngay sau khi được kí ngày 28/11. Theo tính toán, thiệt hại của Thổ Nhĩ Kỳ do những biện pháp trừng phạp của Nga mang lại có thể sẽ vượt qua con số 20 tỷ USD/năm.

Riêng khu du lịch Antalya nằm trên bờ biển Địa Trung Hải sẽ mất khoảng 6 tỷ USD từ những du khách Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại