Phương Tây đối diện viễn cảnh kinh hoàng nhất tại Syria

Những hệ thống vũ khí điều khiển xuyên thủng xe bọc thép đang được chuyển vào Syria với số lượng ngày càng lớn trong vài tuần qua, giúp phe nổi dậy giành lại được ít nhiều lợi thế trước quân đội đang dựa phần lớn vào lực lượng xe tăng thiện chiến của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, điều đáng sợ ở đây là một số vũ khí này đã rơi vào tay tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda, tờ The Blaze hôm qua (16/8) đưa tin. Nếu thông tin này được xác nhận là chính xác thì viễn cảnh kinh hoàng nhất mà phương Tây từng lo sợ đang trở thành sự thực.

Ảnh minh họa
Phe nổi dậy đang nhận được cú huých về tinh thần nhờ vào các chuyến hàng vũ khí chống tăng mà các nước ủng hộ họ cung cấp 

Theo thông tin được các quan chức tình báo Mỹ và phương Tây cung cho cho tờ The Blaze, nhiều nước đang cung cấp tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) cho phe nổi dậy Syria. Loại tên lửa có thể vác vai hoặc được phóng đi từ giá ba chân này có khả năng giúp phe nổi dậy thay đổi thế trận bất lợi đối với họ hiện nay. Trong thời gian sắp tới, phe nổi dậy được cho là sẽ tiếp nhận nhiều hơn các tên lửa chống tăng khi Mỹ và các nước Châu Âu tăng viện trợ vũ khí cho lực lượng này.

"Đó là thứ vũ khí cho phép phe nổi dậy sống sót và duy trì lực lượng. Các tên lửa chống tăng là một nhân tố quan trọng trong kho vũ khí của phe nổi dậy khi lực lượng này nỗ lực tìm cách đánh chiếm các vùng lãnh thổ và bảo vệ thành quả của họ. Cách đây ba tháng, chính quyền đang chiếm dần lại các vùng lãnh thổ nhưng trong mấy tuần qua, chúng ta đang nhìn thấy sự chuyển biến”, một quan chức Mỹ có liên quan mật thiết đến việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy cho hay.

Lực lượng bộ binh của Tổng thống Assad đang dựa vào sức mạnh của những chiếc xe tăng thiện chiến để chống lại phe nổi dậy, đánh chiếm lại những khu vực đã mất vào tay phe đối lập trước đó. Mặc dù quân của ông Assad cũng có những tên lửa điều khiển chống tăng nhưng vũ khí này không có hiệu quả trên chiến trường bởi phe nổi dậy không có xe tăng.

Trong khi giúp phe nổi dậy giành lợi thế trong cuộc chiến chống lại xe tăng của quân chính phủ, những hệ thống vũ khí xuyên thủng xe thiết giáp được tin là đang rơi vào tay các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda như nhóm Mặt trận Al Nusra. Nhóm này là một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trong phe nổi dậy Syria nhưng đang bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

"Việc phe nổi dậy có được tên lửa điều khiển chống tăng đã giúp họ trong cuộc nội chiến hiện nay nhưng đội quân trung thành với Tổng thống Assad vẫn hơn hẳn họ về hỏa lực", ông Steven Bucci – một cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Bộ trưởng Donald Rumsfeld đồng thời là một chuyên gia phân tích quân sự cấp cao của tờ The Heritage Foundation, đã nhận định như vậy.

"Tôi chưa nhìn thấy bất kỳ thông tin hay báo cáo nào đề cập cụ thể đến việc Al Nusra đã có trong tay những tên lửa điều khiển chống tăng nhưng họ vẫn là lực lượng chiến đấu chống quân Assad hiệu quả nhất. Vì thế, tôi tin rằng, Al Nusra đã có trong tay thứ vũ khí thiện chiến đó. Bởi vì các nhân tố cực đoan đang là lực lượng chiến đấu mạnh nhất thì họ cũng sẽ bắt đầu chiếm được ngày càng nhiều vũ khí hơn. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự ổn định của khu vực", ông Bucci nói thêm.

Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lâu nay vẫn chần chừ chưa muốn cung cấp những vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi ở Syria cho phe nổi dậy dù các nước này ủng hộ cuộc chiến lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Sở dĩ như vậy là vì phương Tây cực kỳ sợ viễn cảnh vũ khí hiện đại mà họ cung cấp cho phe nổi dậy có thể rơi vào tay các lực lượng khủng bố và sau đó những thứ vũ khí đó có thể được dùng để chống lại chính họ. Ám ảnh về chủ nghĩa khủng bố là một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của các cường quốc phương Tây.

Hiện tại, phe nổi dậy đang nhận thêm được nhiều chuyến hàng vũ khí từ các đồng minh Vùng Vịnh, đặc biệt là các tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng. Gần đây nhất có tin, Ả-rập Xê-út vừa cung cấp một loạt tên lửa chống tăng của Nga cho phe nổi dậy Syria.

Các hệ thống vũ khí của Trung Quốc, Nga và nhiều nước Châu Âu cũng đang được đưa vào Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria tiếp tục tăng cường hỏa lực chống phe nổi dậy

Trong khi phe nổi dậy Syria bắt đầu có bước nhúc nhích trên chiến trường nhờ được khích lệ bởi các chuyến hàng vũ khí hiện đại do những nước đồng minh chuyển đến thì quân đội trung thành với Tổng thống Assad hôm qua (16/8) tiếp tục tận dụng lợi thế sức mạnh trên không để giáng thêm những đòn nặng nề vào phe nổi dậy.

Theo các nhà hoạt động cho biết, một loạt máy bay chiến đấu của Syria đã tấn công dồn dập vào các mục tiêu ở một quận nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở thành phố phía bắc Aleppo. Loạt trận không kích mới nhất này của quân chính phủ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người và làm bị thương hàng chục người khác. Nhiều tòa nhà bị đổ sập và không ít nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh và Trung tâm Y tế Aleppo cho biết, các cuộc không kích được tiến hành nhằm vào 3 tòa nhà ở quận Kalassad. Sau chiến dịch của quân đội, toàn bộ những tòa nhà này đã bị san phẳng với ít nhất 4 em bé thiệt mạng. Nhiều người đang mất tích và người dân đang nỗ lực tìm cách cứu sống các nạn nhân bị mắc kẹt dưới những khối bê tông và gạch ngói đổ nát.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria chuyên dựa vào mạng lưới thông tin từ các nhà hoạt động ở chiến trường Syria cho biết, số người thiệt mạng trong đợt tấn công mới của quân đội có thể còn tăng cao hơn nữa bởi nhiều nạn nhân bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác đang mất tích. Tuy nhiên, thông tin của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria – một tổ chức ủng hộ cho phe nổi dậy Syria - chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, Trung tâm Y tế Aleppo cung cấp con số là 33 người chết và hơn 100 người bị thương trong chiến dịch không kích ngày hôm qua. Cho đến giờ, các con số thương vong được đưa ra vẫn còn mâu thuẫn với nhau.

Aleppo là một trong những chiến trường ác liệt nhất, là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh giằng co nhất, quyết liệt nhất giữa quân chính phủ và phe nổi dậy kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng phát cách đây hơn 2 năm. Suốt hơn 28 tháng qua, cuộc chiến ở đây vẫn ở trong tình trạng bế tắc với những cuộc giao tranh dai dẳng và mỗi phe đều chiếm cứ một phần lãnh thổ ở Aleppo. Thành phố này đang bị chia cắt bởi một loạt các chốt chặn an ninh do hai phe dựng lên.

Ngoài Aleppo, cuộc nội chiến ở Syria vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực khác, trong đó có quận Qaboun ở bên rìa thủ đô , tỉnh phía đông Deir el-Zour gần biên giới Iraq và nhiều khu vực ngoại ô của Damascus....

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại