Biển Đông: Trung Quốc có thể xua tàu cá vũ trang chặn tàu chiến Mỹ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Báo International của Nga mới đây cho đăng tải bài bình luận của giáo sư chiến lược học James Holmes thuộc Đại học Hải quân Mỹ, phân tích trường hợp giả định nếu Trung - Mỹ xảy ra xung đột trên biển.

	Tàu cá Trung Quốc trên biển Đông.

Tàu cá Trung Quốc trên biển Đông.

Giáo sư Holmes nhận định, xét về lý thuyết và tương quan lực lượng thì Hải quân Trung Quốc hiện đang được đánh giá là lực lượng mạnh nhất ở vùng biển Châu Á, nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực thụ, chất lượng vũ khí tương đối lạc hậu, khó có thể là đối trọng với lực lượng Hải quân Mỹ.

Thế nhưng, Trung Quốc cũng đang là nước có tham vọng chạy đua vũ trang lớn nhất ở Châu Á. Theo những thông tin có được thì có thể đến năm 2020, Trung Quốc sẽ bổ sung thêm khoảng 20 chiếc tàu ngầm các loại, 84 tàu khu trục và tàu hộ vệ, 2 chiếc hàng không mẫu hạm cũng như một lượng lớn các loại tàu lớn nhỏ vào biên chế quân đội. Đây mới là những con số ước lượng của nước ngoài, chưa có bất cứ thống kê cụ thể nào.

Tuy nhiên, theo ông Holmes, yếu tố quan trọng nhất khi xảy ra xung đột chính là con người. Nếu như vậy, Trung Quốc sẽ yếu thế hơn vì trước mắt, binh lính nước này được huấn luyện quá ít, trái ngược với sự dày dạn kinh nghiệm của lính Mỹ.

Dù vậy, bài phân tích đã chỉ ra một lợi thế của Hải quân Trung Quốc trước Mỹ - đó là lực lượng thuyền đánh cá và ngư dân luôn mang theo vũ khí.

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, ngay khi lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông hết hiệu lực vào ngày 1/8, một lực lượng hùng hậu khoảng 9.000 tàu cá tại Quỳnh Hải (Hải Nam, Trung Quốc) được trang bị vũ khí đã đồng loạt xuống biển. Thêm vào đó, khoảng 9.000 tàu cá của tỉnh Hải Nam cũng kết thúc giai đoạn bảo dưỡng và tiếp tục được “triển khai” trái phép tại biển Đông. Những tàu cá này không những góp phần thực hiện âm mưu độc chiếm  biển Đông của Trung Quốc mà còn nhiều lần hung hăng uy hiếp tàu thuyền của các quốc gia khác.

Có lẽ sẽ có những nhiều người ngạc nhiên với việc một đất nước lại xua hàng triệu tàu cá hoặc tàu thương mại nhét đầy đạn pháo ra uy hiếp tàu chiến của Mỹ. Thế nhưng, với số lượng lớn như vậy, các tàu cá này sẽ sắp đặt thành thế trận làm nhiễu radar, hoặc ít nhất có thể thu thập được rất nhiều thông tin tình báo quan trọng.

Với tình hình này, ông Holmes nhận định Trung Quốc với tham vọng lớn như hiện nay cùng thực lực kinh tế sẽ sớm trở thành một nước có lực lượng hải quân tầm cỡ thế giới. Dù cho họ có thể không dễ dàng vượt qua Mỹ, nhưng nếu xảy ra đụng độ gần bờ, ngay cả trong các vùng biển tranh chấp với các quốc gia trong khu vực, thì với lực lượng “quân đội không chuyên” là ngư dân cùng dân binh vốn đã quen được trang bị vũ khí, Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ thủ “đáng gờm”.

Trước mắt, hải quân Trung Quốc đang có nhiệm vụ hàng đầu là khống chế các vùng biển gần bờ, nhưng với tốc độ hiện nay, rất có thể trong tương lai sẽ vươn cánh tay ra các vùng viễn dương.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại