Phó Đại sứ TQ tại Thái Lan xuyên tạc trắng trợn sự thật Biển Đông

Phạm Thảo Nguyên |

Mới đây, tại Bangkok, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Wu Zhihu đã ngang ngược phát biểu rằng Trung Quốc là nước đầu tiên tìm ra các hòn đảo trên Biển Đông từ thời Nhà Minh (!?).

Ông này trơ trẽn cho rằng hiện tại Trung Quốc là bên chịu bất lợi, vì cộng đồng quốc tế, trong đó có cả các quốc gia Đông Nam Á, đều tin theo các tư liệu trên báo chí phương Tây khi đưa tin về Biển Đông.

Ông Wu phát biểu, do báo chí phương Tây được tổ chức một cách bài bản nên đã lôi kéo được công chúng, còn báo chí Trung Quốc đang bị yếu thế trong cuộc chiến thông tin về vấn đề tranh chấp chủ quyền (!?).

Wu biện bạch rằng, sau cuộc thám hiểm của nhà hàng hải Trung Quốc Trịnh Hòa (1371-1433), Trung Quốc đã đặt tên cho các hòn đảo và các rạn san hô, trong đó có Quần đảo Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam).

Đây là luận điệu không hề mới của các quan chức Trung Quốc. Tuy nhiên, nó hoàn toàn sai trái và cho thấy sự yếu kém về kiến thức lịch sử của ông Wu, hoặc mưu đồ đổi trắng thay đen trắng trợn của ông này.

Theo một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản của GS. TSKH Vũ Minh Giang (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trịnh Hòa đã vẽ lại chuyến hải trình của mình bằng hàng trăm tấm hải đồ chi tiết.

Điều đáng nói là,trên hải đồ vẽ đoạn đi ngang qua Việt Nam, chú thích ở dưới ghi một hàng chữ nhỏ: Giao Chỉ dương (tức là Biển Giao Chỉ).

Giao Chỉ là tên gọi Việt Nam theo cách của Trung Quốc. Nếu đúng là khu vực này đã thuộc về Trung Quốc sau chuyến đi của Trịnh Hòa thì tấm hải đồ này chắc hẳn phải ghi Đại Minh nam hải, hay chữ gì đó để ghi nhận chủ quyền của Trung Quốc.

Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đó. Lại càng không thể mập mờ, đánh đồng một chuyến hải trình với việc phân định chủ quyền như thế.

Ngoài ra, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan tuyên bố, việc Philippines khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án trọng tài quốc tế trong vụ tranh chấp Biển Đông, là hành động vi phạm thỏa thuận chung giữa hai nước về đàm phán trực tiếp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc tái khẳng định sẽ không tham gia “hầu kiện” trong vụ án này; đồng thời biện minh rằng hành động của Trung Quốc là phù hợp với Điều 291 - Công ước Liên Hợp quốc về các vấn đề biển.

Ông Wu cũng cáo buộc đã có "kẻ chống lưng" Philippines nên Trung Quốc nhất quyết không tham gia vụ kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại