Phái đoàn quân sự cấp cao Trung Quốc sắp thăm Thái Lan

Hoàng Nhật |

(Soha.vn) - Điều đáng quan tâm là chuyến thăm của đoàn TQ diễn ra ngay sau khi quân đội Thái Lan đảo chính và Mỹ tuyên bố ngừng một số chương trình hợp tác quân sự với nước này.

Tư lệnh Không quân Trung Quốc sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức quân sự cấp cao thăm Thái Lan, trong bối cảnh Mỹ vừa quyết định dừng một số chương trình hợp tác quân sự sau cuộc đảo chính tại quốc gia Đông Nam Á này.

Báo Naewna (Thái Lan) ngày 29/5, dẫn thông tin trên trang cá nhân của ông Paisal Puechmongkol, cựu ủy viên Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan, nhà bình luận chính trị, cho biết Trung Quốc chuẩn bị cử một phái đoàn quân sự sang thăm Thái Lan, sau khi Thái Lan xảy ra đảo chính quân sự hôm 22/5 vừa qua.

Dự kiến, phái đoàn quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc do Tư lệnh Không quân, tướng Mã Hiểu Thiên dẫn đầu sẽ có cuộc hội đàm với tướng Prachin Chantong, Tư lệnh Không quân kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban gìn giữ hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) Thái Lan. Tuy nhiên nội dung và thời gian cụ thể của chuyến thăm vẫn chưa được công bố.

Theo ông Paisal, điều đáng quan tâm là chuyến thăm Thái Lan của tướng Mã Hiểu Thiên diễn ra ngay sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính, và Mỹ tuyên bố ngừng một số chương trình hợp tác quân sự với Thái Lan để phản đối cuộc đảo chính này.

Động thái này của Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận Thái Lan và quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan nên tận dụng cơ hội này để hợp tác sâu rộng hơn với Trung Quốc, nhưng không ít ý kiến cũng khuyên các lãnh đạo Thái Lan “hết sức thận trọng” khi nhận sự hỗ trợ từ người láng giềng này.

Trước đó, ngày 25/5 sau khi Mỹ tuyên bố cắt khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD và ngừng  một số chương trình hợp tác quân sự với Thái Lan, nhiều nhà phân tích cảnh báo Mỹ rằng, việc đình chỉ các thỏa thuận hợp tác quân sự có thể đẩy Thái Lan quay sang mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc - đối thủ hàng đầu của Mỹ hiện nay ở châu Á.

Tiếp đó, ngày 26/5 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo thể hiện rõ lập trường rằng “Trung Quốc hy vọng sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác với Thái Lan, bất chấp sự thay đổi trên chính trường sau đảo chính quân sự”.

Dư luận Thái Lan cũng cho rằng, cuộc gặp giữa phái đoàn tướng Mã Hiểu Thiên và tướng Prachin Chantong có thể sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới giữa hai bên, bởi hiện nay ngoài vai trò là Tư lệnh Không quân, tướng Prachin Chantong còn kiêm chức Phó Chủ tịch NCPO, phụ trách các hoạt động của 7 bộ, gồm Bộ Tài chính, Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng, Giao thông, Lao động và Nông nghiệp & Hợp tác xã.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại