Ông Kim Jong-un gọi Mỹ là “kẻ ăn thịt đồng loại” sau cáo buộc vi phạm nhân quyền

Thảo Nguyên |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện mối ác cảm với Mỹ một cách rõ ràng khi gắn mác cho người Mỹ là những "kẻ ăn thịt đồng loại" trong chuyến thăm bảo tàng "Tội ác Mỹ" ở Sinchon hôm 25.11, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Truyền thông nước này cho hay, ông Kim Jong-un kêu gọi một "cuộc chiến chống Mỹ toàn diện" khi trực tiếp chỉ đạo trong chuyến thăm bảo tàng "Tội ác Mỹ", nơi lưu giữ những hiện vật mà Bình Nhưỡng cáo buộc các vụ thảm sát dân thường của quân đội Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, theo Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến bảo tàng ở Sinchon, tỉnh Hwanghae-nam, sau lần đầu tiên vào năm 1998. Vào thời điểm đó, ông Kim đến thăm bảo tàng cùng với cố Chủ tịch Kim Jong-il.

"Các vụ thảm sát của đế quốc Mỹ ở Sinchon cho thấy rõ ràng họ là những kẻ giết người tàn bạo và những kẻ ăn thịt đồng loại tìm kiếm niềm vui bằng việc tàn sát", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhắc nhở người dân Triều Tiên không nên quên những tội ác chiến tranh của Mỹ ở khu vực này và khẳng định tội ác của Mỹ ngày càng xảo quyệt hơn. Ông Kim cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục chống Mỹ nhiều hơn ở cả trường học và gia đình.

Những tuyên bố của ông Kim Jong-un đưa ra một tuần sau khi một ủy ban của Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết chống lại các nhà lãnh đạo miền Bắc, cáo buộc họ vi phạm nhân quyền mang tính hệ thống. Ủy ban này cũng đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Triều Tiên lên Tòa án Hình sự quốc tế vì vi phạm nhân quyền, tuy nhiên nghị quyết này phải chờ Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua.

Cũng trong ngày 25.11, chính quyền Triều Tiên tổ chức một cuộc biểu tình quần chúng tại quảng trường Kim II-sung, phản đối nghị quyết lên án tình hình nhân quyền ở nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại