Obama: "Tôi chưa có chiến lược nào để đánh IS ở Syria!"

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào khuya 28.8 đã dội "xô nước đá" vào những đồn đoán ông sẽ ra lệnh tấn công quân sự vào quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Trong cuộc họp báo ngắn ở Nhà Trắng, ông Obama nói với các nhà báo: "Chúng tôi chưa có chiến lược nào... Quan tâm của tôi là bảo đảm trả lại những vùng đất mà IS đã chiếm ở Iraq, và người Iraq có cơ hội tự lãnh đạo hiệu quả, tự phòng vệ".

Ông Obama hứa sẽ lắng nghe các nghị sĩ về chiến lược này, "một phần vì tốn một số tiền" và vì Quốc hội Mỹ nắm ngân sách. Nhưng ông liên tục từ chối tìm sự thông qua việc mở rộng hoạt động quân sự tại Iraq hoặc Syria.

Ông nói: "Tôi nghĩ việc quốc hội cân nhắc sẽ là điều quan trọng. Nhưng tôi không muốn đặt khung xe trước con ngựa. Chúng tôi chưa có một chiến lược nào".

Ông Obama nói chuyện với các nhà báo trước khi họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) trong Phòng chiến tranh ở Nhà Trắng.

Ông xác nhận đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ xem xét "các lựa chọn" đánh IS, nhưng các lựa chọn này chủ yếu bảo đảm IS không chiếm được Iraq.

Ông Obama cũng nói ở vị trí tổng thống, ông có quyền ra lệnh một chiến dịch quân sự hạn chế, nhằm bảo vệ người Mỹ và cơ sở hạ tầng Mỹ ở Iraq, và đề phòng những thảm họa nhân đạo.

Ông còn trình bày một kế hoạch tham vọng: củng cố chính phủ Iraq, tập hợp các nước có hai nhóm Hồi giáo Sunni và Shiite kình chống nhau cùng đứng dưới một chiến dịch quốc tế để chống lại IS.

Ông nói: "Nếu những việc này suôn sẻ, và chúng ta có thể kết hợp với một chiến lược quân sự rõ ràng, thì tôi nghĩ chúng tôi có thể thành công. Nếu chúng tôi không thể, thì tôi nghĩ sẽ là phi thực tế với  ý tưởng rằng Mỹ hoặc bất kỳ quyền lực bên ngoài nào có thể đánh bại IS".

Ông Obama nói đã yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry tổ chức khối liên minh ấy, và ông trách các nước đông tín hữu Hồi giáo dòng Sunni là tiếp tay cho IS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại