TQ biện bạch thế nào về việc xây dựng ở biên giới Trung-Ấn?

Theo người phát ngôn, phía Trung Quốc hy vọng phía Ấn Độ sẽ cùng với nước này thực hiện "nhận thức chung đạt được giữa hai nước, cùng bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới".

Theo mạng “Nhân dân” của Trung Quốc, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng ở đường kiểm soát thực tế Trung - Ấn bên phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này Dương Vũ Quân cho rằng một số công trình xây dựng hạ tầng cơ sở mà phía Trung Quốc triển khai tại khu vực trên mục đích chủ yếu là để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, hy vọng phía Ấn Độ "không nên diễn giải quá mức."

Theo người phát ngôn, phía Trung Quốc hy vọng phía Ấn Độ sẽ cùng với Trung Quốc thực hiện "nhận thức chung đạt được giữa hai nước, cùng bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới."

Ông Dương Vũ Quân cũng cho biết ngày 27/8, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành trao đổi một lần về vấn đề có liên quan đến biên giới. Lần trao đổi này do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đứng đầu tổ chức./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại