NÓNG: al-Baghdadi tuyên bố Israel sẽ là mục tiêu kế tiếp của IS

Đức Huy |

Trong thông điệp mới nhất của mình, Abu Bakr al-Baghdadi đã buông lời đe dọa với Israel rằng quốc gia Do Thái này sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của khủng bố IS.

Hôm nay (26/12), tức một ngày sau lễ Giáng sinh, trùm khủng bố đứng đầu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã cho đăng tải một thông điệp dưới dạng audio, trong đó tên này tuyên bố mục tiêu tấn công khủng bố tiếp theo của IS sẽ là Israel.

Thông tin này được phóng viên Yannis Koutsomitis của hãng tin al-Jazeera chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

Chia sẻ trên Twitter của Yannis Koutsomitis, phóng viên hãng tin al-Jazeera.
Chia sẻ trên Twitter của Yannis Koutsomitis, phóng viên hãng tin al-Jazeera.

Theo đó, trong đoạn thông điệp kéo dài 24 phút, Baghdadi đe dọa Israel rằng: "Này những tên Do Thái kia, sẽ sớm thôi, các ngươi sẽ nghe tin từ người của chúng ta ở Palestine, và nơi đây sẽ là mồ chôn các ngươi".

Tên này đã gọi những động thái mới đây của Israel tại dải Gaza là một "lời tuyên chiến với Hồi giáo", và kêu gọi các tín đồ cực đoan đứng lên tham gia jihad.

Baghdadi cũng thú nhận với những tín đồ Hồi giáo cực đoan tôn sùng hắn rằng hiện nay, IS đang mất đi nhiều phần lãnh thổ, nhưng hắn kêu gọi tất cả hãy kiên nhẫn và tiếp tục giữ vững tâm thế tử vì đạo.

Theo phân tích của phóng viên chiến trường kì cựu Elijah Magnier thuộc nhật báo Kuwait Al-Rai, không nên coi nhẹ lời đe dọa này của Baghdadi, vì trước đây hắn đã từng đưa ra một thông điệp tương tự trước khi tiến hành vụ khủng bố đẫm máu tại Paris.


Phân tích của ông Magnier trên Twitter cá nhân.

Phân tích của ông Magnier trên Twitter cá nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại