Nhật Bản "mờ mịt" tìm đường đàm phán với IS

Hải Võ |

Thời hạn Nhà nước Hồi giáo (IS) cho chính phủ Nhật để trả 200 triệu USD đã đến gần, nhưng chính phủ nước này vẫn rất mờ mịt trong việc tìm cách liên hệ với tổ chức trên.

CNN ngày 22/1 đưa tin, các quan chức Nhật Bản muốn đàm phán với IS nhằm giải cứu 2 con tin người Nhật đang bị đe dọa mạng sống.

IS đã tung đoạn video ghi hình 2 con tin người Nhật vào hôm thứ Ba, đồng thời cho chính phủ Nhật 72 giờ để trả 200 triệu USD tiền chuộc, nếu không 2 con tin Kenji Goto và Haruna Yukawa sẽ bị hành quyết như nhiều trường hợp trước đó.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói hôm thứ Tư (21/1) rằng "hạn chót" của vụ đòi tiền chuộc là 14h50 ngày thứ Sáu (23/1), theo giờ Tokyo.

Cũng theo ông Suga, cho đến hôm nay (22/1), Tokyo vẫn không có được thêm bất kỳ thông tin nào, và không nắm được tình hình của 2 con tin.

Các quan chức nước này cũng cho biết, họ đang làm hết khả năng để kết nối với IS và có khả năng sẽ thông qua bên thứ 3, như các chính phủ trong khu vực, hoặc các thủ lĩnh địa phương.

"Chúng ta sẽ cứu họ càng nhanh càng tốt" - ông Suga nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại