*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc xảy ra tại Campuchia, và nạn nhân được cho là một doanh nhân bất động sản quốc tịch Trung Quốc.
Cô gái ở Hà Nội bị lừa rơi vào chiêu trò “bắt cóc online”, bị ép quay clip khỏa thân để tống tiền 1 tỷ đồng được Công an TP Hà Nội phối hợp Công an TP.HCM giải cứu.
Công an TP HCM đã đón lõng, bắt giữ nhóm đối tượng đang chở cô gái quê Vĩnh Long lên thành phố chờ người thân đưa tiền chuộc.
Thấy người phụ nữ đăng tin tìm con trai mất tích, kẻ lừa đảo đã liên hệ để đòi số tiền chuộc lên đến 6.000 USD.
Trương đã liên lạc được với người đàn ông lấy điện thoại của mình nhưng hai phương án mà hắn đưa ra khiến cô khó có thể chấp nhận.
Sơn đến trường mẫu giáo đón bé gái 3 tuổi con của bạn, sau đó bắt cóc đưa đi và nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do lo sợ, gia đình bé gái 21 tháng tuổi đã nhiều lần chuyển khoản cho nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng. Dư luận đặt câu hỏi, số tiền đó sẽ được giải quyết ra sao khi nghi phạm đã tử vong?
Kẻ bắt cóc thậm chí còn dọa rằng sẽ ném con vật xuống sông nếu như không nhận được tiền chuộc.
Khi bị khống chế đưa lên núi, chị D. bị đối tượng ép gọi cho người thân đòi đưa 200 triệu đồng đến chuộc.
Liệu nhà đài có chịu thỏa hiệp với kẻ xấu?
“Nhặt được của rơi trả người đánh mất”, câu nói ấy chắc chắn ai cũng biết nhưng có mấy ai làm được khi lòng tham đã làm mờ mắt con người.
Thời hạn Nhà nước Hồi giáo (IS) cho chính phủ Nhật để trả 200 triệu USD đã đến gần, nhưng chính phủ nước này vẫn rất mờ mịt trong việc tìm cách liên hệ với tổ chức trên.