Nhật Bản cho phép bắn hạ máy bay do thám

Kyodo ngày 21-10 đưa tin Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã kí thông qua bản kế hoạch phòng không do Bộ Quốc phòng nước này đệ trình.

Theo đó, Bộ Quốc phòng cho phép các lực lượng phòng vệ bắn hạ ngay máy bay do thám nước ngoài xâm nhập vào không phận nếu chúng “phớt lờ” tín hiệu cảnh báo.

Động thái này được xem là bước đi cứng rắn của Tokyo trước leo thang tranh chấp quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư với Bắc Kinh. Bản tin Kyodo nhấn mạnh “bản kế hoạch nhằm đối phó với việc Trung Quốc cho máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào không phận của Nhật ngày 9-9, gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp”.

 	Máy bay tuần tra Nhật Bản bay trên không phận quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư

Máy bay tuần tra Nhật Bản bay trên không phận quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư

Từ trước đến nay, Nhật chỉ “xua” những chiếc UAV ra khỏi không phận khi phát hiện chúng xâm nhập trái phép. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu các thế hệ máy bay do thám gần đây được phát triển bởi Trung Quốc, họ phát hiện ra những chiếc này được trang bị các camera độ nét cao và hệ thống ra-đa định vị có thể phát hiện các nguy cơ bị tấn công. Những chiếc UAV với trang thiết bị tối tân trở nên “nguy hiểm” hơn khi dễ dàng thu thập những thông tin hình ảnh trên không phận Nhật. Tokyo quyết định “phải bắn hạ ngay”.

Kyodo dẫn nguồn tin khả tín khẳng định “cho bắn hạ UAV là động thái thể hiện sự sẵn sàng, chủ động đối phó các hành vi vi phạm chủ quyền của Nhật Bản”. Theo quy định hiện hành, khi phát hiện máy bay do thám có người lái xâm phạm không phận, Nhật sẽ dùng máy bay quân sự bay theo phát tín hiệu cảnh báo phi công rời khỏi, hoặc bắn cảnh cáo. Tuy nhiên gần đây, UAV được sử dụng linh hoạt hơn khiến Nhật phải đưa dạng máy bay này vào các quy định ứng phó.

Tuy nhiên, thủ tướng Abe cũng đang thảo luận các biện pháp đối phó với những dạng máy bay khác, đặc biệt là các máy bay quân sự có người lái, chở vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học… Nếu bắn hạ các máy bay này sẽ rất nguy hiểm - Kyodo cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại