Nguyên nhân ban đầu khiến máy bay Lào gặp nạn

Tháp không lưu ở sân bay Pakse đã khuyến cáo phi công không nên hạ cánh vì tầm nhìn hạn chế do hậu quả của bão Nari. Tuy nhiên, phi công vẫn cố tìm cách tiếp đất.

Hãng tin KPL của Lào dẫn lời một nhân chứng: “Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h chiều ngày 16/10. Khi máy bay sắp hạ cánh thì gặp gió mạnh khiến đầu máy bay bị đẩy lên mất thăng bằng và chiếc máy bay gặp nạn. Sau đó người ta tìm thấy máy bay nằm dưới nước tại khu vực đảo Don Kho, nơi thuyền bè rất khó tiếp cận”.

Một nhân chứng khác cho hay chiếc ATR-72 có vẻ như bị gió mạnh thổi. Máy bay bị chìm hoàn toàn dưới nước sau khi gặp nạn. Người dân địa phương này cũng cho rằng thời tiết xấu có thể chính là nguyên nhân vì tại thời điểm đó gió rất mạnh.

 	Một chiếc máy bay của hàng không Lào.

Một chiếc máy bay của hàng không Lào.

Reuters miêu tả cảnh được chiếu trên truyền hình Thái Lan với xác máy bay bị ngập lưng chừng với phần đuôi bị hư hại nặng nề.

Trong khi đó, báo The Nation dẫn một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, tháp không lưu ở sân bay Pakse đã khuyến cáo phi công không nên hạ cánh vì tầm nhìn hạn chế do hậu quả của cơn bão Nari. Tuy nhiên, phi công vẫn muốn hạ cánh nhưng bất thành vì gió quá mạnh. Phi công cố gắng tăng độ cao trở lại nhưng đã bị va chạm với một hòn đảo ở giữa sông Mekong. Máy bay vỡ làm hai mảnh và chìm xuống sông.

Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Lào, ông Yakua Lopangkao cho hay cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 49 người tử nạn. Tuy nhiên, ông Yakua cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân có thể do thời tiết xấu vì bão Nari vừa đổ bộ vào các tỉnh miền trung và nam Lào trong ngày 15/10.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại