Ngừng bắn mong manh, Donetsk tuyển mộ thêm binh sĩ

Thiên Hà |

Lực lượng dân quân ly khai của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đang tiếp tục tuyển mộ thêm binh sĩ trong lo ngại rằng quân đội Ukraine có thể phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập sau thỏa thuận Minsk và tiếp tục tấn công quân sự ở miền Đông Ukraine, một quan chức quân sự cấp cao của DPR cho biết ngày 3.3.

"Ukraine đang gia tăng lực lượng quân sự của họ và chúng tôi cần phải chuẩn bị (để chống lại mối đe dọa này)", phó chỉ huy các lực lượng dân quân ly khai tại Donetsk ông Eduard Basurin nói trong một cuộc họp báo tại Donetsk.

"Ukraine có thể sớm tìm một cái cớ để quên chữ ký của mình (trong các thỏa thuận ở Minsk) hoặc đơn giản là vi phạm thỏa thuận bằng một cuộc tấn công toàn diện mà không cần phải cảnh báo trước", ông Basurin nhấn mạnh việc lực lượng dân quân ly khai phải tuyển mộ thêm binh sĩ.

Ngày 2.3, các quan chức của Donetsk tố cáo quân đội Ukraine đang kéo các vũ khí hạng nặng quay trở lại áp sát vào đường phân giới trong thỏa thuận ngừng bắn vừa mới đạt được hôm 12.12.

Trước đó, DPR và LPR cùng tuyên bố là họ đã hoàn thành công việc rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi đường phân giới, đồng thời cáo buộc phía Ukraine chỉ mới rút từ 20 đến 30% số vũ khí hạng nặng của họ.

Theo thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk này 12.2, dưới sự bảo trợ của bốn lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp thì xung đột tại miền Đông Ukraine sẽ được giải quyết thông qua hòa bình dựa trên quy tắc 13 điểm.

Theo đó, ngày 15.2 là ngày chính thức ngừng bắn và hai bên tham chiến phải rút hết vũ khí hạng nặng ra khỏi một đường cơ sở sau hai tuần từ lúc ngừng bắn.

Tuy nhiên hai bên vẫn tiếp tục giao tranh ở khu vực thị trấn chiến lược Debaltseve với việc kết thúc là quân đội Ukraine phải thực hiện chiến dịch "rút lui chiến lược" ra khỏi thị trấn chiến lược ở miền Đông Ukraine, để lại sau lưng hàng ngàn đồng đội bị chết hoặc bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại