Nga: “Thế lực thứ ba” đứng sau sự kiện ở Nagorny Karabakh

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Sergei Zheleznyak ngày 2/4 cho rằng "thế lực thứ ba" đứng đằng sau những diễn biến ở khu vực Nagorny Karabakh.

Hãng thông tấn TASS dẫn lại bài viết đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, ông Sergei Zheleznyak nói: "Rõ ràng thế lực đó tiếp tục thổi ngọn lửa chiến tranh ở Trung Đông, Trung Á và khu vực Caucasus.

Thế lực ấy không hài lòng với sự thành công trong quá trình gìn giữ hòa bình và chống khủng bố của Nga và các đồng minh của chúng tôi ở Syria nên đã quan tâm tới việc làm gia tăng sự tức giận trong cuộc xung đột kéo dài đã lâu ở khu vực Nagorny Karabakh".

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng cho rằng "cả Azerbaijan lẫn Armenia không cần gia tăng sự tức giận vào lúc này". Ông Sergei Zheleznyak nhấn mạnh rằng có khả năng sự khiêu khích này được tổ chức bởi bên thứ ba.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev để chia sẻ mất mát với thân nhân những binh sĩ Azerbaijan bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ mới đây ở khu vực Nagorny Karabakh.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Azerbaijan cho biết: “Tổng thống Erdogan đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của Thổ Nhĩ Kỳ về các sự kiện liên quan tới Azerbaijan và Armenia, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn luôn sát cánh với người dân Azerbaijan”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng thảo luận về những sự kiện xảy ra vừa qua ở khu vực Nagorny Karabakh. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz cũng bày tỏ sự ủng hộ tối đa cho Azerbaijan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án Armenia về các vụ tấn công tại khu vực Nagorno Karabakh, đồng thời hối thúc Yerevan thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại