Nga thề đáp trả sau khi Anh đòi động binh với Nga

Anh Tú |

Bộ ngoại giao Nga đã có phản ứng sau khi các bộ trưởng Anh thi nhau tuyên bố ám chỉ động binh với Nga nếu có chuyện ở Baltic. Đáp lại, Bộ ngoại giao Nga chê tuyên bố của Anh là bất lịch sự, vượt qua chuẩn mực ngoại giao và thề đáp trả.

"Bình luận vượt quá chuẩn mực đạo đức ngoại giao và sai sự thật về Nga của ông (Michael) Fallon là hoàn toàn không thể chấp nhận", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Alexander Lukashevich tuyên bố.

Sau đó, người của Bộ ngoại giao Nga khẳng định: "Chúng tôi sẽ tìm ra cách để đáp trả với bình luận này".

Ông Lukashevich còn ám chỉ Anh chỉ giỏi hùa theo Mỹ trong việc chỉ trích Nga khi tuyên bố: “Mô tả hoàn toàn không thể chấp nhận của ông Fallon về Liên bang Nga nhắc tôi nhớ lại bài phát biểu năm ngoái của Tổng thống Mỹ Barack Obama trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó ông ta đề cập đến Nga như một trong ba thách thức nghiêm trọng nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt”.

Khi ấy, ông Obama liệt kê Nga, khủng bố IS và khủng bố mạng là 3 mối nguy hiểm của Mỹ và thế giới.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon khơi mào trước khi nói Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "mối nguy hiểm đang tồn tại" với Estonia, Latvia và Lít va.

Đồng thời, ông Fallon khẳng định NATO đã sẵn sàng để đẩy lùi sự xâm lược của Nga.

Còn Ngoại trưởng Anh Philip Hammond lại lên tiếng cảnh báo Nga cần để ý đến "lằn ranh đỏ" xung quanh các thành viên NATO trong đó có các quốc gia Baltic. 

Ông Hammonnd ám chỉ Anh và đồng minh sẵn sàng động binh với Nga theo Điều 5 của NATO (thực hiện quyền phòng vệ tập thể khi một nước trong liên minh bị tấn công).

Thật ra, các hoạt động của Nga trong thời gian gần đây không có gì mới. Ngay cả thủ tướng Estonia Taavi Roivas cũng cho rằng Nga không phải mối đe dọa với nước ông.

Tuy nhiên, việc Anh lên gân như vậy là do họ chịu áp lực từ trong nước.

Báo chí Anh những ngày gần đây liên tục đăng tin về việc máy bay Nga và tàu chiến Nga xuất hiện gần nước Anh.

Trong các vụ trên, tàu và máy bay Nga chỉ hoạt động trong vùng biển và vùng trời quốc tế nhưng báo chí Anh vốn tính ‘hay lo’ cho rằng đó là các hoạt động khiêu khích đáng lo ngại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại