Nga lên tiếng về hành trình của đoàn xe cứu trợ tới Ukraine

Theo AFP, sáng 14/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đã tiếp tục lộ trình tới Ukraine và hướng theo phía Nam tới thành phố Luhansk, nơi lực lượng phiến quân đang kiểm soát.

Đoàn xe này, khoảng 262 xe, đã dừng lại tại một trạm kiểm soát quân sự ở thành phố Voronezh, miền Nam nước Nga, từ đêm 12/8 trong bối cảnh nảy sinh bất đồng về cách thức và địa điểm đoàn xe này sẽ đi vào Ukraine.

Với việc phái đoàn xe chở hàng cứu trợ tới miền Nam, Nga dường như không có ý định tuân thủ một thỏa thuận mang tính thăm dò trước đó liên quan tới việc chuyển hàng viện trợ tới một cửa khẩu do Chính phủ Ukraine kiểm soát ở khu vực Kharkiv - nơi có Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) tiến hành kiểm tra. Mà thay vào đó, đoàn xe này nhiều khả năng sẽ tiến vào Ukraine từ khu vực Luhansk - nơi phần lớn đường biên giới là do lực lượng phiến quân kiểm soát.

Thông tin này đã đập tan những thông tin về việc đoàn xe Nga biến mất khó hiểu khi trên đường đi tới Ukraine.

Nga vẫn quả quyết với của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) rằng họ đã chuyển lương thực, trong khi Ukraine hoài nghi kế hoạch này của Moskva có thể nhằm che đậy cho một cuộc xâm lược.

Hôm 13/8, các đại diện của ICRC tuyên bố họ vẫn mơ hồ về đích đến cuối cùng của đoàn xe này./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại