Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga tới Ukraine 'biến mất' khó hiểu

My Lan |

(Soha.vn) - CNN dẫn nguồn tin Hãng thông tấn chính thức Ukraine cho hay, một đoàn 280 xe tải mà Moscow khẳng định đang chở hàng cứu trợ tới Ukraine đã bất ngờ chuyển hướng.

Thông tin từ website của Ukrinform cho biết, theo hành trình được công bố, đoàn xe này khởi hành từ một căn cứ quân sự gần Moscow ngày 13/8 và sẽ đi tới trạm kiểm soát ở Kharkiv ngày 14/8 (theo giờ địa phương), nhưng nó đã không đi theo đường đó. Hiện không rõ đoàn xe này đã đi đâu.

Telegraph cho hay, lần cuối cùng người ta nhìn thấy đoàn xe này của Nga là ở thành phố Voronezh, cách thủ đô Moscow 300 dặm (khoảng 482 km). Đoàn xe đã không tới khu vực biên giới gần thành phố Belgorod (Nga) như Bộ Ngoại giao Nga từng khẳng định trước đó. Theo Telegraph, các phóng viên đã chờ ở trạm kiểm soát Pletenivka (nằm giữa vùng Belgorod và Kharkov) - phía biên giới Ukraine, song không thấy có dấu hiệu nào của đoàn xe. Lính gác tại trạm kiểm soát này cũng khẳng định họ không biết lý do cho sự chậm trễ này.

Khi mà hàng nghìn binh sĩ Ukraine vẫn còn đang hiện diện tại khu vực biên giới với Ukraine, còn quân đội Ukraine đang ngày càng gia tăng áp lực lên các lực lượng ly khai thân Nga quanh thành phố Donetsk, nhiều người cho rằng, hành động mà Nga gọi là sứ mệnh nhân đạo thực chất là nỗ lực nhằm viện trợ cho các tay súng ly khai.

Nhiều tin đồn cho rằng, đoàn xe này đi về phía nam thành phố Voronezh, qua biên giới và đi thẳng tới khu vực lực lượng ly khai đang kiểm soát.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Danylo Lubkivsky tố cáo Nga "đang cố gắng viện lý do là hỗ trợ và viện trợ nhân đạo ở Donbas. Nga tiếp tục tạo ra những lý do mới cho chính sách của họ... Ở Georgia, đó là bảo vệ những dân tộc thiểu số ủng hộ Nga. Tại Crimea, đó là việc ngăn chặn sự can thiệp của NATO".

Các quan chức Ukraine thậm chí còn cáo buộc Nga sơn xe quân sự thành màu trắng để che giấu mục đích thực sự của mình, tuy nhiên, họ không đưa ra bằng chứng. Người phát ngôn quân đội Ukraine nghi ngờ đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga có lẫn một hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong đó.

Xem thêm Video: Đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga trên đường đến Ukraine

 

Bạn thường xuyên theo dõi các trang tin tức nước ngoài?

Nếu bắt gặp những sự kiện mới chấn động, những thông tin hấp dẫn, những lát cắt độc đáo của một sự kiện đang diễn ra hay những nhận định, phân tích thú vị của chuyên gia... hãy dịch hoàn chỉnh và gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: thegioi@soha.vn.

Nếu tin bài của bạn được đăng tải, bạn sẽ được trả nhuận bút trong vòng 24h và có cơ hội nhận được 500.000 đồng cho những nội dung xuất sắc nhất trong ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại