Nga: EU đã "vỡ mộng" Ukraine, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn

Đức Huy |

Đó là nhận định của ông Vladimir Chizhov, đặc phái viên của Nga tại Liên minh Châu Âu (EU), trong một cuộc phỏng vấn trên RIA Novosti hôm 1/9 vừa qua.

Theo ông Chizhov, sau nhiều lần phải thất vọng, EU có lẽ đã nhận ra được thực tế về hoàn cảnh và đường lối kinh tế chính trị rất thiếu khôn ngoan của Ukraine, nhưng dẫu vậy, liên minh này hiện vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ Kiev.

"Tôi nghĩ rằng EU đã bắt đầu 'ngộ' ra được những gì đang xảy ra ở Ukraine ... Phía Ukraine đã tìm cách tránh nghiêm trọng hóa tình trạng bạo lực gần đây tại Mukachevo, nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó không thể qua mắt được Brussels.

Nhưng điều đó không có nghĩa là EU sẽ từ bỏ không hậu thuẫn Ukraine nữa" - ông Chizhov phát biểu bên lề một diễn đàn hợp tác châu Âu tại Alpbach, Áo

Đặc phái viên của Nga cũng nói thêm, ông hy vọng rằng chuyến thăm Ukraine sắp tới của các thành viên Ủy ban Chính trị và An ninh EU (PSC) sẽ "giúp liên minh này hiểu rõ hơn về những gì đang thực sự xảy ra ở Ukraine"

Thành viên PSC bao gồm các đặc phái viên EU cùng đại diện các cơ quan chính sách đối ngoại châu Âu. Theo Sputnik, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó cũng cho biết, chuyến thăm nói trên đã được lên kế hoạch vào cuối tháng 9 này.

Về tình hình chính trị Ukraine, đầu tuần này, hàng nghìn người dân đã tụ tập trước cửa tòa nhà quốc hội ở Kiev trong lúc các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua dự luật trao thêm quyền lực cho các chính phủ khu vực.

Tại đây sau đó đã xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu với cảnh sát, khiến 3 lính quốc phòng Ukraine thiệt mạng và hơn 140 người khác phải nhập viện.

Người biểu tình chống chính phủ đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kiev, Ukraine.

Người biểu tình chống chính phủ đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo Sputnik, đảng Tự do (Svoboda) và đảng Cấp tiến Ukraine đã tổ chức các cuộc biểu tình nói trên hòng lên tiếng phản đối các bộ luật phân quyền mà họ xem như là bước đầu tiên trong việc cấp quyền tự trị cho vùng Donbass.

Trong một diễn biến khác, 10 nhà lập pháp thuộc Đảng Cấp tiến, trong đó có lãnh đạo đảng Oleg Lyashko, hôm nay (2/9) đã quyết tâm tìm cách "gặp bằng được" để yêu cầu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chấm dứt việc "trả thù các chính trị gia đối lập."

Các lối vào phủ Tổng thống đã được lực lượng an ninh bảo quản nghiêm ngặt. Tuy vậy, ông Lyashko khẳng định rằng khi đó ông Poroshenko, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đều ở bên trong tòa nhà.

Về tình hình Ukraine hiện tại, trong một bài viết phân tích đăng ngày 1/9, chuyên gia nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Alexander Mercouris tỏ ra bi quan trước những gì đang và sẽ diễn ra tại quốc gia Đông Âu này.

"Với một đất nước mà Tổng thống chỉ có được sự ủng hộ của 14% người dân, một hệ thống chính trị bất ổn, và ngân sách quốc phòng quá lớn, Ukraine đang rơi vào một cuộc bế tắc thật sự" - ông nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại