Triều Tiên bất ngờ cáo buộc Hàn Quốc nói dối, buông lời đe dọa

Đức Huy |

Theo tin từ AP, tuyên bố hôm thứ ba của Bình Nhưỡng gần như đã dập tắt mọi mong muốn đẩy mạnh tiến trình hòa bình hai miền Triều Tiên.

Trong tuyên bố nói trên, Triều Tiên phủ nhận thông cáo trước đó của Seoul rằng Bình Nhưỡng đã xin lỗi về vụ nổ mìn tại biên giới khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Theo KCNA, đại diện phía Triều Tiên không hề nói điều này tại cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày giữa đôi bên tại Bàn Môn Điếm hơn một tuần trước, đem lại kết quả tương đối khả quan và được nhiều chuyên gia đánh giá là một bước tiến trong quan hệ hai nước.

Khi đó, để đổi lấy lời xin lỗi của phía Bình Nhưỡng, Seoul đã chấm dứt phát loa tuyên truyền tại biên giới. Đôi bên cũng nhất trí sẽ nối lại tiến trình hỗ trợ các gia đình người dân hai nước đoàn tụ sau khi bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Tuy nhiên, tuyên bố hôm qua của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên có thể nói đã dập tắt hoàn toàn triển vọng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên trong tương lai gần.

Nghiêm trọng hơn, phía Triều Tiên còn tuyên bố Hàn Quốc phải lập tức đính chính và không được nói rằng Bình Nhưỡng đã xin lỗi. Nếu không làm như vậy, Seoul sẽ phải "gánh chịu hậu quả".

Cũng trong tuyên bố này, Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc và Mỹ mới đây là một động thái gây hấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại