Nga dùng "kẽ hở" của thỏa thuận Minsk bênh ly khai, tố ngược Kiev

Vũ Anh |

Nga đã lên tiếng bênh vực ly khai Ukraine trong vấn đề bầu cử địa phương sau khi lực lượng này liên tục bị Kiev tố vi phạm luật pháp, phá hoại thỏa thuận Minsk.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR) tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 18/10 và 1/11 không hề đi trái với các điều khoản của thỏa thuận Minsk, bởi trong đó không ghi rõ thời hạn cụ thể.

Theo ông này, các cuộc bầu cử cần phải được tiến hành theo đúng luật pháp Ukraine, dưới sự giám sát của các quan sát viên OSCE.

"Thỏa thuận Minsk về bầu cử đề cập tới sự thống nhất trong thể thức tiến hành giữa Kiev, Donetsk và Lugansk. Trong đó không có bất cứ thời hạn nào".

Ông lưu ý rằng DPR và LPR trước đó đã đưa ra phương án của mình, tuy nhiên không đợi được câu trả lời từ Kiev.

Ngược lại, theo lời ông Lavrov, Kiev đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận Minsk.

“Thứ nhất, bắt đầu từ ngày rút pháo binh (khỏi giới tuyến) hồi tháng Tư, Kiev buộc phải đối thoại, bàn thảo với về thể thức tiến hành bầu cử”.

Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng, kế hoạch tiến hành bầu cử trước khi tuyên bố ân xá cho những người tham gia các cuộc xung đột ở Donbass là "sự xuyên tạc toàn bộ bản chất của những gì đang xảy ra”.

"Các điều khoản được viết ra trong thỏa thuận Minsk nêu rõ bầu cử cần phải được tiến hành theo các tiêu chí của OSCE. Một trong các tiêu chí đó là mọi việc được tiến hành khi đảm bảo rằng không ai bị đe dọa, quấy rối...".

Sau khi chính quyền ly khai ở Donetsk và Lugansk công bố ngày bầu cử địa phương không trùng với ngày bầu cử trên cả nước do Kiev ấn định, Kiev đã nhiều lần chỉ trích Donbass vi phạm luật pháp Ukraine, cố tình phá hoại thỏa thuận Minsk.

Kiev khẳng định sẽ không cho phép các cuộc bầu cử này diễn ra, còn phương Tây dọa sẽ gia tăng trừng phạt với Nga nếu ly khai quyết làm theo ý mình.

Trong khi đó, lãnh đạo ly khai vẫn tuyên bố sẽ tiến hành bầu cử theo ngày mình định ra và điều này hoàn toàn tuân thủ luật pháp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại