Bất bình với Mỹ, Nga nói thẳng việc "không thường được công khai"

My Lan |

Những tranh cãi, bất đồng quanh cuộc gặp giữa Putin và Obama tại New York đã báo hiệu cho những căng thẳng sắp tới khi 2 nhà lãnh đạo mặt đối mặt.

Hôm 25/9, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã lên tiếng chỉ trích Nhà Trắng xuyên tạc sự thật khi đưa thông tin rằng ông Putin là người đưa ra đề nghị được gặp Tổng thống Mỹ Obama khi tới New York tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ.

"Vài ngày trước đây, hôm 19/9, chúng tôi đã nhận được lời đề nghị từ chính phủ của ông Obama về việc cân nhắc 2 ngày có thể tổ chức cuộc gặp giữa hai tổng thống ở New York".

"Chi tiết của việc chuẩn bị cho những sự kiện thế này thường không được công khai.

Nhưng bởi phía Mỹ đã quyết định đưa ra phiên bản của riêng mình, xuyên tạc những gì đã diễn ra... Tôi sẽ nói thẳng luôn là tuyên bố của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Earnest rằng Tổng thống Nga đề nghị được gặp mặt, liên tục hỏi về việc tổ chức, là không đúng sự thật".

Ông này cũng nhắc nhở, Nga "hi vọng các đối tác Mỹ sẽ có thái độ chuyên nghiệp và khéo léo hơn với những vấn đề như thế này".

Trước đó, Nhà Trắng nói rằng cuộc gặp sắp tới giữa 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ tại New York diễn ra theo đề nghị của ông Putin.

New York Times dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho hay, ông Putin không chỉ háo hức, mà là "rất mong mỏi" được gặp người đồng cấp Mỹ.

"Công bằng mà nói, dựa vào những lời đề nghị liên tiếp mà chúng tôi nhận được từ người Nga, họ rất muốn có một cuộc nói chuyện với ông Obama.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tổng thống (Obama) đã đi đến quyết định rằng ở thời điểm này, việc gặp mặt đối mặt Tổng thống Putin là điều đáng làm, để xem có thể nâng cao lợi ích của Mỹ hay không".

Ông Earnest thậm chí còn nhận định, việc nhà lãnh đạo Nga liên tiếp đề nghị một cuộc gặp với Tổng thống Obama là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang rất nóng lòng muốn sử dụng nó để nâng cao tầm vóc của mình trên trường quốc tế.

Về phần mình, trước khi ông Ushakov đưa ra tuyên bố cứng rắn, chỉ trích thông tin từ phía Mỹ, Nga đã hơn 1 lần lên tiếng phủ nhận việc ông Putin là người "ngỏ lời" trước.

Bản thân ông Ushakov từng đính chính: "Nga không đưa ra đề nghị đó".

Thư ký báo chí Nga Dmitry Peskov cũng cho hay, cuộc gặp được sắp xếp dựa trên sự đồng thuận của cả 2 bên, sẽ diễn ra sau bài phát biểu của ông Putin tại Đại hội đồng LHQ.

Không chỉ vậy, Moscow và Washington cũng từng đưa ra những thông tin không thống nhất về chủ đề chính trong chương trình nghị sự tại cuộc gặp tới.

Giới chức Mỹ cho hay, "thông điệp cốt lõi" của ông Obama sẽ là thúc giục Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin lại nói rằng, hai bên sẽ tập trung bàn về các động thái tăng cường quân sự của Nga tại Syria.

Phát ngôn viên Điện Kremlin còn nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ sẽ chỉ bàn về Ukraine "nếu thời gian cho phép".

Đáp lại thông tin này, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói: "Sẽ có thời gian".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại