NATO tập kết vũ khí hạng nặng gần biên giới Belarus

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Belarus cho biết ban lãnh đạo nước này không thể xem thường việc NATO tăng cường lực lượng và trang bị vũ khí hạng nặng gần biên giới Belarus.

"Cùng với việc tăng cường không quân tại các nước Baltic để thực hiện chức năng bảo vệ không phận, NATO còn tập trung binh sỹ có hệ thống và trang bị vũ khí hạng nặng trên biên giới của nước Cộng hòa Belarus", thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết.

Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định: “Belarus không thể xem thường những thay đổi trong tình hình quân sự-chính trị tại khu vực, vì nó có thể mang thêm những nguy cơ, thách thức và mối đe dọa đến an ninh quân sự quốc gia”.

Trước tình hình này, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus đã thông qua kế hoạch huấn luyện các lực lượng vũ trang năm nay, theo đó, từ 24/1, các đơn vị sẽ tiến hành tập luyện chiến thuật cấp đại đội, bao gồm cả bắn đạn thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại