*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một đơn vị thuộc hải quân Trung Quốc vừa hoàn thành đợt huấn luyện xa bờ kéo dài hàng tháng trên Thái Bình Dương. Hoạt động này gợi ý rằng quân đội Trung Quốc đang mở rộng trọng tâm ra khỏi các vùng biển gần bờ.
Hãng tin Interfax của Nga ngày 20/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chỉ trích Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục có các hành động gây hấn ở vùng trời và vùng biển tại khu vực Biển Đen, trong khi quân đội và các nhà lãnh đạo chính trị Ukraine đang khiến tình hình ở Donbass, miền Đông Ukraine, trở nên bất ổn.
Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, việc Thủ tướng Armenia Nikol Pashinian ký thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan ngày 9/11, trên thực tế là một hành động “quy hàng”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một cuộc họp có sự tham dự của các quan chức quân sự để bàn về các vấn đề chính trong việc tăng cường răn đe chiến tranh của quốc gia, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA
Nga đã kiếm được 15,2 tỷ USD từ hợp đồng thương mại bán vũ khí trong năm 2019. Hơn 50 nước đã mua vũ khí và các thiết bị quân sự của nước này. Các thiết bị và vũ khí quân sự Nga ngày một được nhiều nước quan tâm sau khi Moscow can dự vào cuộc chiến ở Syria và giành nhiều thắng lợi.
Phiên họp khẩn được triệu tập theo đề nghị của Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Estonia và Cộng hòa Dominican sau khi 33 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Tây Bắc Syria.
Trong trận đánh Xích Bích nổi tiếng, Lưu Bị cũng có những toan tính tỉ mỉ hiếm người biết rõ.
Tình hình quân sự cũng như chính trị tại Syria gần đây đã thay đổi không theo kịch bản của Mỹ.
Tuyên bố được đưa ra bởi Đại sứ Nga tại Belarus Mikail Babich ngày 16/11 khi đề cập đến vấn đề Nga có cung cấp tên lửa cho Belarus trong trường hợp NATO tăng cường triển khai quân sự hay không.
Nga muốn rút khỏi Syria thì chỉ còn cách cải tổ, xây dựng lại cơ cấu, tổ chức Quân đội Syria lên chính quy, tập trung, thống nhất.
Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Belarus cho biết ban lãnh đạo nước này không thể xem thường việc NATO tăng cường lực lượng và trang bị vũ khí hạng nặng gần biên giới Belarus.
Tàu ngầm Type 033 do Trung Quốc sản xuất là loại tàu ngầm tấn công lớn nhất, mạnh nhất của Hải quân Triều Tiên.
Tâm điểm