Mỹ không muốn nghe Triều Tiên nói "những lời đường mật"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Nhà Trắng cho biết nếu muốn đối thoại, Triều Tiên sẽ phải chứng minh sự nghiêm túc của mình thông qua hành động chứ không phải "những lời đường mật".

	(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

 Hôm 15/6, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã bất ngờ đề nghị đàm phán cao cấp với Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng về vấn đề hạt nhân. Triều Tiên thậm chí còn đề nghị để cho phía Mỹ lựa chọn thời gian và địa điểm đàm phán phù hợp.

Khoảng chín tiếng sau khi lời đề nghị được đưa ra, Nhà Trắng mới đưa ra thông điệp phản hồi.

Ông Denis McDonough, chánh văn phòng Tổng thống Obama cho biết: "Những cuộc đàm phán này phải là thật. Chúng phải dựa trên việc họ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, trong đó bao gồm các vấn đề về phổ biến vũ khí, vũ khí hạt nhân, buôn lậu và những điều khác nữa... Vì vậy, chúng tôi sẽ đánh giá họ bằng hành động chứ không phải bằng những lời lẽ ngọt ngào mà chúng tôi được nghe ngày hôm qua".

Ông McDonough cho rằng rất có thể lời đề nghị mà Triều Tiên gửi tới Mỹ là cách để nước này trốn tránh trừng phạt về kinh tế.  "Tôi cho rằng điểm mấu chốt là họ sẽ không thể đàm phán vượt ra ngoài những sự trừng phạt quan trọng mà họ đang phải chịu - những biện pháp trừng phạt đã được Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc ủng hộ".

Trong khi đó, bà Caitlin Hayden, phát ngôn viên Ủy ban an ninh quốc gia Nhà Trắng khẳng định Washington luôn ủng hộ đối thoại nhằm giải trừ hạt nhân và đã có các kênh liên lạc với Triều Tiên.

Đầu tháng này, Triều Tiên cũng đề xuất đàm phán cao cấp với Hàn Quốc, cuộc gặp đã thất bại ở phút chót, khi cả hai bên không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề đại biểu tham dự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại