Nhật Bản ‘rủ’ Philippines, Mỹ cùng ‘khống chế’ Trung Quốc

Theo tin từ hãng thông tấn Kyodo, vào ngày 26/6 tới Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sẽ có chuyến công du đến Philippines và ngày 1/7 sẽ tới Hawaii để gặp những người đồng cấp nhằm tìm kiếm một giải pháp ‘khống chế sự hung hăng’ của Trung Quốc, buộc nước này phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (giữa) đến thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Okalahoma.

Thông tin từ phía chính phủ Nhật Bản cho biết, mục đích chính của những chuyến đi này là để tìm kiếm “sự đảm bảo an ninh hàng hải” trên Biển Đông và Hoa Đông trong bối cảnh những tuyên bố và hành động để khẳng định “cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc” trên những vùng biển này ngày càng quyết liệt, hung hăng và nguy hiểm.

Tại Hawaii, ông Bộ trưởng Onodera sẽ cùng với các đồng minh Mỹ tái khẳng định quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông và quyền sở hữu, kiểm soát đối với khu vực này cũng nằm trong phạm vi của Hiệp ước an ninh chung, trong đó có điều khoản nhấn mạnh việc Mỹ sẽ “bảo vệ” Nhật trong trường hợp nước này bị tấn công bằng vũ trang.

Giới phân tích quốc tế thì cho rằng, những chuyến đi này của ông Onodera chỉ nhằm mục đích khẳng định với phe bảo thủ Nhật rằng, chính phủ vẫn nỗ lực với mọi biện pháp để đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia và qua đó đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 4/7 tới đây.

Tại Philippines, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ đối thoại với Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin về những căng thẳng trên Biển Đông và Hoa Đông hiện nay đồng thời kêu gọi hợp tác cùng Nhật Bản để “đáp trả” những tuyên bố và hành động của Trung Quốc.

Hiện nay, Nhật – Trung vẫn tiếp tục căng thẳng trong vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku. Nhật Bản khẳng định khu vực đó không hề có tranh chấp và nó hoàn toàn thuộc chủ quyền quốc gia của nước này dựa theo các bằng chứng về lịch sử hay luật pháp quốc tế. Bắc Kinh khẳng định quần đảo đó có tên là Điếu Ngư và thuộc chủ quyền của họ.

 

Ở Biển Đông, Trung Quốc cũng liên tục có những đụng độ, tranh chấp chủ quyền với các nước Đông Nam Á như Philippines, đặc biệt là quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cả Tokyo và Manila đều đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tàu Trung Quốc cố tình xâm phạm vào những vùng biển đang có tranh chấp này.

Ở Hawaii, ông Onodera dự kiến sẽ thảo luận với Đô đốc Samuel Locklear, Tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương về vấn đề liệu lá chắn tên lửa hiện nay có đủ sức ngăn chặn các vụ tấn công bằng tên lửa của Bình Nhưỡng hay không, đặc biệt là các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn đang được tiếp tục.

Kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở lại nằm quyền trong chính phủ hồi tháng 12/2012, Nhật Bản đã liên tục có những hoạt động thúc đẩy sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với các nước châu Á, đặc biệt các quan chức cấp cao trong Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đi thăm các nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại