Mỹ thừa nhận không thể đánh bại khủng bố IS trong năm 2016

Hoà Bình |

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã đưa ra bình luận như vậy trong một báo cáo được hãng tin CBS News trích dẫn.

Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Bảy (2/1) vừa qua đã tuyên bố rằng nước Mỹ không thể đánh bại được tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước hồi giáo tự xưng IS trong năm 2016.

Theo phản ánh của báo chí Nga, quan chức Nhà Trắng hy vọng rằng IS có thể bị suy yếu và chuyển sang hoạt động kiểu tàn quân của Tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Afghanistan sau khi chính quyền Taliban bị tiêu diệt.

Quan chức Nhà Trắng cho biết mặc dù các tuyên bố của Tổng thống Obama là cách biểu đạt tu từ, xét về bản chất nước Mỹ không thể đánh bại được IS trong năm 2016.

Trước đó, trong những tháng gần đây, Tổng thống Obama đã có nhiều tuyên bố trong đó nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ đã đánh IS nhiều và mạnh hơn so với các thời điểm trước, đồng thời, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh IS là một mối đe doạ nghiêm trọng với nước Mỹ.

Theo kênh CBS News, Ben Rhodes - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã đưa ra bình luận như vậy trong một báo cáo được hãng tin này trích dẫn.

Ông Ben Rhodes nói thêm rằng Mỹ có ý định đánh IS mạnh hơn những IS sẽ vẫn tồn tại như những gì mạng lưới Al Qaeda hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại