Mỹ sẽ báo cho Israel vài giờ trước khi đánh Syria

Bảo An |

(Soha.vn) - Một quan chức cấp cao Israel tiết lộ Mỹ sẽ cảnh báo các nhà lãnh đạo của Tel Aviv vài giờ trước khi Washington tấn công quân sự vào Syria.

Hệ thống tên lửa phòng thủ Mái vòm sắt của Israel.
Hệ thống tên lửa phòng thủ Mái vòm sắt của Israel.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên Israel hôm 8/9 tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo của nước này sẽ nhận được cảnh báo “vài giờ” trước khi Mỹ quyết định thực hiện cuộc tấn công quân sự trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác của nước này đánh giá khả năng chính quyền của ông Assad và các đồng minh của họ tấn công trả đũa Tel Aviv là “thấp”, cho dù các nhà lãnh đạo của Syria và Iran đã nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Syria.

Tuy nhiên, từ vài tuần qua, các quan chức Israel vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

Hôm 8/9, một hệ thống tên lửa phòng không Vòm sắt đã lần đầu tiên được triển khai gần Jerusalem, sau khi các các hệ thống khác được triển khai tại phía bắc và gần thủ đô Tel Aviv. Quyết định này được các quan chức cấp cao trong quân đội Israel đưa ra sau khi đánh giá lại tình hình hiện tại.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan cũng đã bắt đầu tăng cường khả năng sẵn sàng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Syria. Trong vài ngày vừa qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không dọc biên giới Syria.

Một đài phát thanh của Israel đưa tin Jordan cũng đã bắt đầu các phương án để phòng bị tấn công trả đũa khi Mỹ tấn công vào Syria.

Mỹ quyết định tấn công quân sự vào Syria nhằm trừng phạt một cuộc tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học do chính quyền của Tổng thống Assad nhằm vào dân thường ở bên ngoài Damascus ngày 21/8. Tổng thống Mỹ Obama hy vọng kế hoạch tấn công trừng phạt Syria sẽ được quốc hội thông qua trong tuần này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại