Lên tiếng bảo vệ Syria, Putin được Assad cảm ơn

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Nga và Syria đang nỗ lực kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria.

 	Ngoại trưởng Syria Walid al-Moulem và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moulem và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moalem cho biết ông đã chuyển lời cám ơn của Tổng thống Assad tới Tổng thống Nga Putin vì đã ủng hộ Syria trong cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra hồi tuần trước.

Theo các quan chức Israel, Tổng thống Nga Putin đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề của Syria, một trong số đó là việc tiến hành các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu EU.

Syria và Iran cũng đang cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công từ phía Mỹ có nguy cơ xảy ra, đồng thời yêu cầu Tổng thống Assad đưa vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria có thể làm lan rộng chủ nghĩa khủng bố.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: theigoi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại