Mỹ ra giá chuẩn, Nga sẽ quyết định nhanh khủng hoảng Ukraine!

Anh Tú |

Hy vọng cuối cho giải quyết khủng hoảng Ukraine sẽ được giải quyết trong tuần này. Có thể hiểu đây là ván cờ lớn giữa Nga và Mỹ. Chỉ cần Nga hay Mỹ không có cách giải quyết chung, vấn đề sẽ bế tắc.

Bỏ qua những tuyên bố đao to búa lớn và những phản ứng gay gắt thì chỉ cần nhìn cách quan chức hàng đầu thế giới đi công du tới lui là có thể thấy được vị thế, vai trò của các bên.

Vào thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry đã đến Kiev, điểm nhấn chính trong chuyến công du châu Âu.

Nội dung chính là bàn về khủng hoảng Ukraine và Washington đưa ra thông điệp, quan điểm của mình cho chính quyền Poroshenko tìm hiểu.

Sau đó, ông Poroshenko có vài giờ suy nghĩ trước khi gặp riêng với hai lãnh đạo hàng đầu châu Âu là thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Francoise Hollande, những người đến Kiev vào cuối ngày 5.2.

Tại cuộc họp của “Nhóm liên lạc”, ông Poroshenko sẽ trình bày quan điểm của Kiev cho bà Merkel và ông Hollande.

Có thể đoán quan điểm của Kiev lúc này sẽ “phù hợp” với quan điểm của ông Kerry, đại diện của Washington.

Sau khi nghe quan điểm của Kiev và thêm bớt một số điều thì bà Merkel và ông Hollande sẽ bay sang Nga để gặp gỡ tổng thống Vladimir Putin vào cuối ngày hôm nay (6.2) để bàn về khủng hoảng Ukraine.

Hai người sẽ có nhiệm vụ truyền đạt quan điểm của Ukraine cho Moscow nghe và thương lượng.

Khái quát lại thì quan điểm của Mỹ thông qua Poroshenko, rồi hai vị Merkel, Hollande sẽ đến tai của tổng thống Putin.

Trong trường hợp này, Mỹ sẽ là người ra giá và để Moscow lựa chọn xem giá có phù hợp không.

Mọi chuyện đơn giản hơn nếu ông Kerry trực tiếp đến Nga bàn chuyện khủng hoảng Ukraine với Moscow.

Nếu một giải pháp mà được sự đồng thuận từ cả Mỹ và Nga thì hòa bình trong tầm tay.

Tuy nhiên, Mỹ chọn giải pháp đàm phán theo đường vòng qua hai cầu (Ukraine và Pháp - Đức) thay vì nói chuyện trực tiếp với Nga.

Đó là một thủ thuật ngoại giao quen thuộc của Mỹ nhằm khi việc đàm phán tới Moscow thì tạo cho tất cả cảm tưởng rằng cả Mỹ, Ukraine cùng châu Âu đã thống nhất ra một giá và nếu Nga cự tuyệt thì Nga sẽ là người chống lại tất cả.

Nga sẽ là bên cuối cùng được nghe cái giá từ Mỹ đưa ra và họ sẽ phải phán quyết nhanh tại Moscow. Giờ là lúc chờ tài trí của các nhà lãnh đạo Kremlin trong cuộc đấu trí với người Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại