Mỹ choáng váng vì đồng minh châu Âu "vượt mặt" tìm đến Nga

Hải Võ |

Sau khi CH Czech cự tuyệt những phương án hợp tác quân sự sâu rộng hơn với Mỹ và NATO thì hôm nay (9/3), Tổng thống nước này Milos Zeman tái khẳng định sẽ đến Moscow tháng 5 tới.

Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga ngày 9/3 đưa tin, Tổng thống nước CH Czech Milos Zeman khẳng định sẽ có mặt tại Moscow để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ 2.

"Sự vắng mặt của tôi tại Moscow sẽ là sự xúc phạm đối với ký ức về 150.000 người lính Soviet - những người đã hy sinh mạng sống vì nền độc lập của Tiệp Khắc" - ông Zeman nói.

Tổng thống Zeman đã bác bỏ yêu cầu của các đối thủ chính trị trong nước rằng ông nên "tránh xa khỏi Nga trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine".

Động thái này của ông Zeman được xem là "cái tát" vào đồng minh thân cận Mỹ.

Trước đó, Bộ quốc phòng CH Czech cũng tuyên bố, việc lính Mỹ đóng quân tại Czech "sẽ không bao giờ xảy ra", nhất là trong khuôn khổ của hoạt động "Giải pháp Đại Tây Dương".

Thay vào đó, "Giải pháp Đại Tây Dương" tại Czech có nghĩa là những cuộc tập trận chung diễn ra thường xuyên hơn giữa Mỹ và đồng minh châu Âu.

Tổng thống CH Czech Milos Zeman. Ảnh: EPA.

Tổng thống CH Czech Milos Zeman. Ảnh: EPA.

CH Czech cũng không ngần ngại khuyên châu Âu cần phải chú ý nhiều hơn để giúp đỡ thiết thực cho Ukraine để nước này không rơi vào hoàn cảnh sụp đổ thay vì cứ chăm chăm áp đặt các lệnh trừng phạt Nga.

"Tôi cho rằng chúng ta ở châu Âu đang làm quá ít điều để ngăn chặn sự sụp đổ của Ukraine" - Ngoại trưởng CH Czech  Lubomir Zaoralek nói.

TASS cho hay, bản thân người đứng đầu CH Czech "hoan nghênh hiệp định đình chiến giữa phe ly khai miền Đông và chính quyền Kiev".

"Đã có một cuộc thảo luận được tổ chức về vấn đề phân quyền ở Ukraine" - ông Zeman cho biết - "Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hứa trao cho Donetsk và Luhansk một quy chế hành chính đặc biệt.

Tất nhiên, tôi cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vẫn sẽ được đảm bảo".

Sputnik News (Nga) cho hay, hồi tháng 1/2015, phát ngôn viên của Tổng thống CH Czech Jiri Ovcacek đã cho biết ông Milos Zeman nhận lời tới thủ đô Nga trong tháng 5 và tham dự lễ kỷ niệm.

Nga tổ chức diễu hành mừng Ngày Chiến Thắng vào 9/5 hàng năm. Hơn 20 lãnh đạo các quốc gia đã xác nhận có mặt tại Moscow trong ngày kỷ niệm này.

Đặc biệt hơn, trong năm nay, Nga sẽ tổ chức một vài sự kiện kỷ niệm chung với Trung Quốc.

Phát xít Đức đã chiếm đóng Tiệp Khắc từ tháng 3/1939 cho tới khi Thế chiến 2 kết thúc với việc Hồng quân Liên Xô giải phóng phần lớn lãnh thổ của họ. Tiệp Khắc tách thành CH Czech và Slovakia kể từ ngày 1/1/1993.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại