Sợ Nga, CH Séc 'đuổi' không quân Mỹ ra khỏi lãnh thổ

Thiên Hà |

Theo Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, nước này sẽ không cho lính Mỹ đóng quân lâu dài. Hoạt động "Giải pháp Đại Tây Dương" tại Séc chỉ gói gọn ở mức các hoạt động tập trận chung của Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Lính Mỹ đóng quân tại Séc sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là trong khuôn khổ của hoạt động "Giải pháp Đại Tây Dương", thông tin từ tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc.

Thay vào đó, "Giải pháp Đại Tây Dương" tại Séc có nghĩa là những tập trận chung thường xuyên hơn giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu của Mỹ.

Trước đó, tuần báo Tin tức Quốc phòng (Defense News) cho biết rằng Mỹ có kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu để tăng cường sức mạnh của NATO tại Cộng hòa Séc, Hungary và Georgia.

Tuy nhiên, người Séc đã thẳng thừng bác bỏ thông tin này.

"Chúng ta đang nói về sự gia tăng đóng góp của những lực lượng vũ trang hình thành hàng phòng thủ chung của NATO bằng cách tập trận chung nhiều hơn với các nước đồng minh châu Âu của mình", một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc cho biết.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nói rằng quân đội của quốc gia thành viên NATO thường xuyên tham gia vào các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ của Séc, nhưng không phải quân đội nước nước ngoài sẽ được xây dựng căn cứ quân sự đồn trú vĩnh viễn trên lãnh thổ của Séc.

Trước đó Cộng hòa Séc cũng không ngần ngại khuyên châu Âu cần phải chú ý nhiều hơn để giúp đỡ thiết thực cho Ukraine để nước này không rơi vào hoàn cảnh sụp đổ thay vì cứ chăm chăm áp đặt các lệnh trừng phạt Nga.

"Tôi cho rằng chúng ta ở châu Âu đang làm quá ít điều để năng chặn sự sụp đổ của Ukraine", ông Zaoralek nói.

Theo Ngoại trưởng Séc, châu Âu cần tìm cách để giúp đỡ thiết thực cho Ukraine thay vì cứ chăm chăm áp đặt các lệnh trừng phạt Nga.

"Hiện nay, điều cần thiết để tập trung không phải là gia tăng biện pháp trừng phạt chống Nga, mà chúng ta cần nói nhiều về những gì và làm thế nào các nước châu Âu cần làm để thực sự giúp đỡ Ukraine", ông cho biết.

"Những giải pháp cải cách đang đến với Kiev, ví dụ như trong hệ thống thuế và lĩnh vực năng lượng của Ukraine", ông Zaoralek nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại