​Moskva tố cáo tướng Mỹ có tư tưởng bài Nga cuồng loạn

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/2 đã cáo buộc Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove có tư tưởng bài Nga.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: "Trong hai năm qua, khó tìm thấy ai đó có thể so sánh với Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu hiện hành, Tướng Philip Breedlove, về chứng bài Nga cuồng loạn."

Ông Konashenkov lưu ý Nga từ lâu đã nhìn nhận hoạt động của ông Breedlove trong bối cảnh của "bác sỹ và bệnh nhân" và nhấn mạnh tuyên bố của ông Breedlove rằng Mỹ "sẵn sàng chiến đấu và đánh bại Nga ở châu Âu" khiến thậm chí nhiều người ở châu Âu cũng phải ngạc nhiên.

Ngày 25/2, phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Tướng Breedlove nói Bộ chỉ huy Mỹ ở châu Âu "đang răn đe Nga và sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng nếu cần thiết.

Nga đang mở rộng ảnh hưởng của mình hơn nữa, để tìm cách lấy lại vai trò hàng đầu trên vũ đài thế giới," sự tham gia của Moskva trong cuộc chiến tại Syria "làm trầm trọng thêm vấn đề."

Theo ông Breedlove, Mỹ và NATO cần có cách tiếp cận 360 độ về an ninh, nghĩa là giải quyết toàn diện các thách thức an ninh theo bất cứ hướng nào và (đảm bảo) sử dụng mọi yếu tố sức mạnh của đất nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại