Ly khai đòi Tổng thống Ukraine rút lại ngay "quyết định ô nhục"

Hải Võ |

Phe ly khai Ukraine đã gọi những quyết định gần đây của Ukraine về tình trạng Miền Đông là "ô nhục" và tuyên bố không thỏa hiệp cho đến khi Kiev "sửa sai".

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 19/3 cho hay, Ukraine đã chính thức đệ đơn lên liên minh châu Âu (EU) để yêu cầu hội đồng châu Âu xem xét khả năng huy động lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Đông Ukraine - Bộ ngoại giao Ukraine cho hay.

Theo đó, Kiev đã yêu cầu châu Âu "xem xét nghiêm túc vấn đề này và thảo luận về việc bắt đầu các hoạt động của EU như một phần của chính sách an ninh và quốc phòng chung".

Các chiến dịch được EU lãnh đạo sẽ "góp phần khôi phục hòa bình và ổn định ở miền Đông Ukraine, thông qua việc thiết lập các điều kiện chính trị và an ninh tốt hơn.

Điều này giúp thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk và hỗ trợ Tổ giám sát đặc biệt của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE)." - Bộ ngoại giao Ukraine cho biết.

Hôm thứ Ba (17/3) vừa qua, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) cũng đã thông qua yêu cầu như trên để gửi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Ủy ban châu Âu (EC). Người đệ trình tài liệu là Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trước đó, hôm 2/3, ông Poroshenko đã ký một nghị định để đi tới ban hành nghị quyết cho phép Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine yêu cầu Liên Hợp Quốc và EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này.

Theo TASS, người đứng đầu CHND Donetsk và Luhansk tự xưng (DPR và LPR) là các ông Alexander Zakharchenko và Igor Plotnitsky đã ra thông cáo chung, nhấn mạnh hành động của Kiev đi ngược lại tiến trình hòa bình.

"Đây là một động thái khác của Kiev nhằm rút khỏi thỏa thuận Minsk, được ngụy trang đằng sau những ý định tốt đẹp" - Thông cáo của các lãnh đạo ly khai miền Đông viết.

Phe ly khai tuyên bố sẽ không đi đến bất cứ thỏa hiệp nào với Kiev, cho tới khi "những quyết định ô nhục" của Tổng thống Poroshenko và Quốc hội Ukraine về tình trạng đặc biệt của Donbas được hủy bỏ.

"Cự tuyệt trao cho Donbas một quy chế đặc biệt cho thấy Kiev chà đạp lên thỏa thuận Minsk để tìm kiếm hòa bình và khiến tình hình trở nên bế tắc.

Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyk đang cười nhạo những đối tác EU của họ - những người đã rất nỗ lực trong các cuộc đàm phán.

DPR và LPR tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Kiev cho đến khi những ‘quyết định ô nhục’ của ông Poroshenko và Verkhovna Rada được hủy bỏ”.

Các lãnh đạo ly khai cũng tin rằng Kiev không hề muốn hòa bình mà “đang tìm cách hủy diệt Donbas bằng vũ lực và cấm vận kinh tế”.

Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận Minsk

Trong khi đó, cũng theo TASS, Moscow đã lên tiếng yêu cầu châu Âu và Mỹ "để ý hơn tới thực tế rằng Kiev đang 'trượt bánh' khỏi thỏa thuận Minsk".

"Trước những thực tế diễn ra, chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu 'trượt bánh' khá nguy hiểm trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk của Kiev.

Chúng tôi không hiểu nổi việc gia tăng chính sách trừng phạt lên Nga (của Mỹ và đồng minh) trong khi những hành động của Kiev lại hoàn toàn bị lờ đi" - phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm - "Chúng ta có thể thấy rằng các đại diện DPR và LRP đang 'ra hiệu' về khả năng gián đoạn thỏa thuận Minsk-2. Điều này, theo chúng tôi, là điểm khởi đầu và là thước đo mức độ nguy hiểm mà chúng ta đối diện".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại