Ukraine sửa luật, lực lượng ly khai đòi đánh tiếp

Ngày 18-3, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã ra thông cáo khẳng định các luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã hạn chế quyền tự quyết của miền Đông.

Lực lượng ly khai tuyên bố nếu chính phủ Ukraine không có biện pháp chấn chỉnh, lực lượng ly khai sẽ tiếp tục cầm súng.

AFP đưa tin hôm 17-3, Quốc hội Ukraine đã thông qua hai dự luật do Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình. Dự luật sửa đổi luật về quy chế đặc biệt (luật cũ được thông qua hồi tháng 9-2014) được thông qua với 265 phiếu thuận trên số phiếu tối thiểu cần thiết 226 phiếu.

Dự luật sửa đổi quy định một số huyện ở miền Đông chỉ có thể được hưởng quy chế đặc biệt trong ba năm với điều kiện phải tổ chức bầu cử phù hợp với luật pháp Ukraine và có các quan sát viên quốc tế kiểm soát.

Dự luật về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở miền Đông được thông qua với 341/450 phiếu thuận.

Theo dự luật, Ukraine sẽ đề nghị LHQ và EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến hai vùng Donetsk và Luhansk để giám sát thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết tuyên bố lãnh thổ tạm chiếm là một số khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát.

Hãng tin Sputnik (Nga) giải thích lực lượng ly khai phản đối vì thỏa thuận hòa bình Minsk không quy định về sửa đổi luật về quy chế đặc biệt (tháng 9-2014).

Quân đội nước ngoài cũng không thể triển khai ở Ukraine bởi Điều 10 thỏa thuận hòa bình Minsk quy định: Tất cả lính đánh thuê và các lực lượng nước ngoài sẽ phải rời lãnh thổ Ukraine, các nhóm vũ trang bất hợp pháp sẽ phải giải giáp và lực lượng dân quân ở Donetsk và Luhansk sẽ được thừa nhận.

Nga hoài nghi Ukraine có ý đồ mờ ám khi đề nghị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến Ukraine.

Nga cho rằng lực lượng này không cần thiết bởi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có đủ số quan sát viên để giám sát ngừng bắn (ảnh).

Ngày 17-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích dự luật sửa đổi của Ukraine đã giải thích luật theo kiểu khác khi đặt ra điều kiện về bầu cử địa phương mà các nhà lãnh đạo ly khai ở miền Đông Ukraine không thể tham gia.

Chính phủ Ukraine cũng không trao đổi gì về dự luật sửa đổi nêu trên với lực lượng ly khai.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại