Lực lượng an ninh Ai Cập bắn nhầm đoàn xe du lịch, 22 người thương vong

Thảo Nguyên |

Cảnh sát và quân đội Ai Cập đã giết chết 12 người Ai Cập và Mexico, đồng thời làm 10 người khác bị thương khi họ vô tình bắn nhầm một đoàn xe du lịch Mexico trong khi đang tham chiến ở sa mạc phía tây đất nước, Bộ Nội vụ Ai Cập hôm nay (14.9) cho biết.

“Vụ việc dẫn đến cái chết của 12 người Mexico và Ai Cập, và làm bị thương 10 người khác, những người này đã được đưa đến bệnh viện”, Bộ Nội vụ cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố nói thêm, đoàn xe du lịch gồm 4 chiếc xe 4 bánh và sẽ có một cuộc điều tra về việc như thế nào và tại sao các du khách bước vào khu vực cấm này.

Ai Cập đang đương đầu với một cuộc nổi dậy bùng nổ sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi hồi giữa năm 2013 sau hàng loạt cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo này.

Cuộc nổi dậy có sự liên kết với Nhà nước Hồi giáo ở Ai Cập đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm binh sĩ và cảnh sát và đã bắt đầu tấn công các mục tiêu phương Tây.

Trước đó hôm 13.9, Nhà nước Hồi giáo ra một tuyên bố nói rằng đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ai Cập ở sa mạc phía tây.

Đây là một bước tiến lớn của quân nổi dậy với phần lớn lực lượng có trụ sở tại bán đảo Sinai, thường  xuyên tổ chức các cuộc tấn công vào Cairo và các thành phố khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại