Lũ lụt kinh hoàng ở Trung Quốc do mạo phạm linh vật trấn thủy?

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trên Weibo và một số diễn đàn Trung Quốc lan truyền thông tin cho rằng trận lũ lụt lần này là do hồi đầu năm, Tứ Xuyên đã đào và di dời linh vật trấn thủy từ đời nhà Tần.

Tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đang phải gánh chịu một cơn đại hồng thủy lớn chưa từng có trong hàng chục năm qua. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm hàng vạn hộ gia đình Tứ Xuyên bị vây hãm trong cơn lũ lớn. Hàng chục thị trấn bị san phẳng. Đến cuối tuần trước, ước tính đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và khoảng 1,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong bối cảnh đó, trên mạng xã hội Weibo và một số diễn đàn của Trung Quốc bắt đầu lan truyền thông tin cho rằng trận lũ lụt lần này là do hồi đầu năm, khi Tứ Xuyên tu sửa nhà hát đã đào và di dời linh vật trấn thủy từ đời nhà Tần.

Cổ vật có hình dạng như một con trâu, làm bằng đá, được cho là linh vật trấn thủy từ đời Tần
Cổ vật có hình dạng như một con trâu, làm bằng đá, được cho là linh vật trấn thủy từ đời Tần

Trên thực tế, trong giai đoạn thi công đào móng sửa chữa nhà hát kịch Thành Đô (thủ phủ Tứ Xuyên), đơn vị xây dựng đã phát hiện một con thú bằng đá hình dáng giống trâu nước, có niên đại hàng nghìn năm được chôn chặt dưới đất sâu hàng chục mét.

Một số chuyên gia phong thủy cho rằng đó là linh thú trấn thủy của Lý Băng, một viên quan đời nhà Tần đặt ở đất Thục (Tứ Xuyên) khi ông cho xây dựng con đập Đô Giang nổi tiếng, chia đôi con sông Dân Giang đưa nước vào đồng ruộng cho người dân. Khi đó, hiện vật đã được đưa vào viện bảo tàng để phục vụ công tác nghiên cứu và người ta cũng không quá quan tâm đến nó. Cho đến khi lũ lụt xảy ra.

Trả lời phỏng vấn báo chí, giáo sư Lâm Hướng, một chuyên gia khảo cổ dày dạn kinh nghiệm của Đại học Tứ Xuyên phủ nhận tin đồn lũ lụt kỷ lục là do mạo phạm linh thú. Ông cho biết, linh thú trấn thuỷ không chỉ có một con mà có rất nhiều, được bố trí ở những vị trí khác nhau. Linh thú này và thời tiết không có bất cứ mối liên quan nào.

Lâm Hướng lập luận rằng theo ghi chép thì ‘con trâu đá’ đào được ở Thành Đô là linh vật năm xưa Lý Băng cho người chôn xuống để trấn thuỷ. Nhưng dù đứng trên quan điểm phong thủy thì việc chôn linh vật dưới đất là để trấn dòng chảy sông, không trấn được nước trên trời, nên không thể đổ cho việc di dời ‘trâu đá’ gây ra mưa lớn, lũ lụt như ở Tứ Xuyên.

	Lũ lụt kinh hoàng ở Tứ Xuyên khiến hàng chục người chết

Lũ lụt kinh hoàng ở Tứ Xuyên khiến hàng chục người chết

Còn theo các nhà khoa học thì lũ lụt Tứ Xuyên không phải do vấn đề tâm linh, mà chủ yếu là do biến đổi khí hậu có nguyên nhân từ việc phá hủy môi trường, một vấn nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại