Kỹ nghệ chống nghe lén của quốc gia do thám cả thế giới

Trong khi bị tố do thám cả thế giới thì nước Mỹ lại tỏ ra thận trọng khi luôn dựng "lều an ninh" chống nghe lén cho Tổng thống và các quan chức cấp cao khác.

Trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Barack Obama, nhân viên hậu luôn còn mang theo một bộ đồ nghề được gọi là "lều an ninh"- tên đầy đủ là "Cơ sở thông tin cách biệt nhạy cảm" hay SCIF, dành riêng cho Tổng thống Obama sử dụng khi nói chuyện điện thoại hay bàn bạc các vấn đề hệ trọng với các quan chức cấp cao.

Theo mô tả của một số cựu quan chức an ninh, chiếc "lều an ninh" là một loại lều cắm trại được thiết kế đặc biệt không phải dùng để ngủ mà để Tổng thống Obama ngồi trong đó nói chuyện điện thoại, trò chuyện, bàn bạc các vấn đề quan trọng với các quan chức cấp cao cùng đi.

Chiếc lều được trang bị vách mờ để bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong và được thiết kế hệ thống tạo sóng gây ồn để chống nghe trộm.

Khi Tổng thống Obama đến nghỉ tại một dãy phòng trong khách sạn, các nhân viên an ninh của ông lập tức dựng chiếc lều an ninh tại một căn phòng gần phòng nghỉ của tổng thống.

Như thế, mỗi khi Tổng thống Barack Obama cần đọc các văn bản mật hoặc trao đổi vấn đề nhạy cảm, ông sẽ vào căn lều và tránh được mọi “tai mắt” ghi âm, ghi hình của tình báo đối phương.

SCIF có tính năng cách âm tuyệt đối, chống nghe lén, chỉ sử dụng các kết nối được kiểm soát bằng mạch điện điện tử và chống sự xâm nhập máy tính.

Theo Phil Lago - một trong những người thành lập Command Consulting Group (CCG) và là nhà cung cấp SCIF cho các cơ quan chính quyền Mỹ - chiếc lều an ninh phải được bố trí cách xa các cửa sổ và nơi tập trung đông người, ví dụ phòng khách sạn là thích hợp nhất nhưng cũng còn tùy thuộc vào đặc điểm của chuyến du hành và nơi tổng thống đến.

Phil Lago mô tả SCIF như là một "vòng rào các sóng điện tử" ngăn không cho các tín hiệu đi vào từ bên ngoài hay thoát ra khỏi chiếc lều. Tín hiệu duy nhất có thể thoát ra khỏi SCIF là các giao tiếp mã hóa được thực hiện thông qua đường dây điện thoại mã hóa và an toàn để gửi "những cuộc nói chuyện" thông qua mạng lưới vệ tinh.

Phil Lago nhấn mạnh rằng, không một công cụ gì trong SCIF được hoạt động bằng thiết bị kiểm soát từ xa bởi vì đó là một tần số có thể bị chặn bắt.

Các đặc điểm kỹ thuật của SCIF được xếp loại "tuyệt mật", song một tài liệu rò rỉ tiết lộ chiếc lều an ninh di động có "Hệ thống dò tìm sự xâm nhập" (IDS) để dò tìm bất cứ cuộc tấn công gián điệp nào từ bên ngoài. Chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được bước vào SCIF và còn đòi hỏi kiểm tra số nhận dạng cá nhân (PIN), dữ liệu sinh trắc học v.v…

Vành đai bên ngoài SCIF cũng được mật vụ canh gác cẩn mật. Không chỉ phục vụ cho các chuyến du hành của tổng thống, SCIF còn được sử dụng để tổ chức những cuộc họp bí mật trong các tòa nhà chính quyền hay đại sứ quán.

Không chỉ tổng thống mà các quan chức cấp cao khi công du nước ngoài đều được cảnh báo trước về khả năng bị do thám, do đó yêu cầu họ phải kiểm tra kỹ máy điện thoại sau khi tiếp xúc văn phòng chính phủ nơi đến để xem có bị cài thiết bị nghe trộm không.

Khi đến các quốc gia đối thủ, cần đề phòng cao độ thì họ được khuyến cáo không được truy xuất hay trao đổi các thông tin mật bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Hoặc khi tổng thống đi công du nước ngoài sẽ được trang bị xe Limousine chuyên dụng để bảo mật thông tin.

Riêng đối với Tổng thống Obama, do ông có sở thích sử dụng điện thoại di động hiệu BlackBerry, nên ông sẽ được trang bị riêng một chiếc BlackBerry đã được cài mật mã sẵn để chống nghe trộm trong những chuyến công du nước ngoài, nhưng một thành viên nội các chính quyền Obama thì được khuyến cáo không thể mang theo chiếc iPad mình ưa thích, vì nó không được xem là thiết bị an toàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại