Kim Jong-un sẽ đưa Triều Tiên thành ’vương quốc nấm’

Theo nguyện vọng của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã yêu cầu triển khai mô hình trồng nấm trên toàn quốc và sẽ đưa Triều Tiên thành "vương quốc nấm".

Theo China News ngày 16/7 cho biết, Thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đi thị sát nông trường trồng nấm vừa xây dựng thuộc đơn vị quân đội 534.

Phát biểu trong chuyến thăm này, ông Kim Jong-un tỏ ra rất hài lòng với nông trường mới được xây dựng khang trang và hiện đại chỉ trong thời gian vài tháng cũng như chất lượng và sản lượng lứa nấm đầu tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị cho các cán bộ nhân viên nông trường, trong việc trồng nấm thì nuôi cấy giống nấm rất quan trọng. Chỉ có dùng các phương pháp công nghiệp để nuôi giống nấm mới đảm bảo được việc nâng cao sản lượng. Và theo nguyện vọng của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành sẽ biến Triều Tiên thành "vương quốc nấm".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp ảnh bên những giỏ nấm
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp ảnh bên những giỏ nấm

Chỉ thị nhân rộng mô hình trồng nấm trên toàn quốc của Kim Jong-un nằm trong kế hoạch khôi phục nền nông nghiệp bị coi là lạc hậu của Triều Tiên.

Và để kế hoạch này được triển khai nhanh và hiệu quả hơn, ngày 10/7, Bắc Triều Tiên đã quyết định triển khai 300 ngàn quân tham gia làm kinh tế để vực dậy nền kinh tế đang ngày càng suy yếu trong khi tự tin vũ khí hạt nhân của mình đủ sức mạnh "răn đe".

Dẫn lời một sỹ quan quân đội Bắc Triều Tiên, Asahi TV cho biết Bình Nhưỡng đã ban hành lệnh này hôm 10/6 để cắt giảm số quân thường trực từ 300 ngàn cho đến 1/4 trên quân số 1,19 triệu.

Khoảng 50 ngàn sỹ quan và 250 ngàn binh sỹ sẽ được điều động sang làm nhiệm vụ vào cuối tháng tới. Asahi suy đoán rằng việc tinh giảm biên chế quân chủ lực cho thấy Bắc Triều Tiên đã hoàn thành việc phát triển và triển khai vũ khí hạt nhân.

Trước đó hồi tháng 4/2013, Binh sĩ Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của thế giới khi họ đã quyết định điều động một số lượng lớn binh sĩ về vùng nông thôn giúp đỡ công việc đồng áng cho nông dân.

Khi các nước láng giềng vẫn tiếp tục quan sát và chờ đợi một cuộc phóng tên lửa hay thử nghiệm hạt nhân mà giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Triều Tiên lại đang tập trung vào vụ mùa lúa xuân, trồng bắp cải và đậu tương. Đại tá Kim Chang-jun cho biết các binh sĩ đang được triển khai đến các trang trại, nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu khi cần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại