Khủng bố xả súng trước nhà Phó Tổng thống Mỹ, dân chúng hoảng loạn

Anh Tú |

Trong lúc châu Âu còn đang bàng hoàng trước các vụ khủng bố liên tiếp ở Pháp và Bỉ thì người Mỹ chịu một cú sốc khó tưởng tượng khi khủng bố xả súng trước nhà Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Robert Hoback, một quan chức mật vụ đã xác nhận sự việc có khủng bố xả súng trước nhà phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware.

May mắn là ông không có nhà ở thời điểm đó.

Theo báo cáo, vào chiều thứ Bảy theo giờ địa phương, đã có nhiều tiếng súng bắn từ một con đường ở Greenville, ngay sát vành đai an ninh.

Ông Hoback cho biết vụ bắn này cách nhà của ông Biden chỉ vài trăm bước chân.

Mật vụ Mỹ cho biết sau khi có một loạt tiếng súng vang lên thì họ thấy một chiếc xe tải phóng khỏi khu vực với tốc độ rất cao.

Cảnh sát đă gắng đuổi theo truy bắt nhưng “chưa thu được kết quả”. Hiện cảnh sát mới chỉ tạm giữ một người đàn ông nhưng không khẳng định người bị giữ có liên quan đến vụ xả súng hay không.

Các nhân viên an ninh chưa khẳng định đây là vụ ám sát vào ông Biden nhưng báo chí Mỹ cho rằng vụ này có thể có chủ đích.

CBS News cho hay ông Biden và vợ là bà Jill thường xuyên về khu biệt thự ngày nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần mới.

AP cho biết, vụ này cảnh báo công tác bảo vệ an ninh cho giới lãnh đạo Mỹ.

Trước đó 4 tháng, cảnh sát Mỹ đã tóm được một người mang dao toan đột nhập vào Nhà trắng.

An ninh nước Mỹ đang khá bất an.

Trước đó một ngày, một vụ nổ súng ở trung tâm thương mại Square Mall tại Melbourne, Florida (Mỹ) dẫn đến cái chết của tay súng và hai người bị thương theo kênh truyền hình địa phương WESH 2 News.

Các vụ xả súng đã trở nên rất thường xuyên tại Mỹ với mỗi hai tháng có một vụ nổ súng lớn, theo một nghiên cứu của đại học Harvard xuất bản tháng 10.2014.

Cách đây đúng một tháng vụ nổ súng ở trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut vào này 14.12.2014 khiến 20 em học sinh và 6 phụ huynh thiệt mạng.

Vụ xả súng ở Newtown diễn ra chưa đầy 6 năm sau vụ nổ súng trường học tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ.

Vào ngày 16.4.2007, sinh viên Cho Seung-hui, 23 tuổi, đã giết 32 người, làm bị thương 17 người khác trước khi tự sát ở đại học Virginia Tech, bang Virginia.

Trong một vụ xả súng gần đây nhất, James Holmes, 24 tuổi, đã nã đạn trong rạp chiếu phim vào dịp công chiếu bộ phim "Người dơi trở lại", làm 12 người thiệt mạng, 58 người khác bị thương hồi tháng 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại