"Không nghe Ba Lan, NATO chỉ là hổ giấy trước Nga"

My Lan |

Trả lời phỏng vấn nhật báo Ba Lan Nasz Dziennik, Tướng Roman Polko kêu gọi NATO tăng cường hiện diện trên lãnh thổ nước này để "răn đe" Nga.

Trái với nhiều ý kiến phản đối trong nước, Tướng Roman Polko, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ba Lan GROM đã ca ngợi đề xuất của Tổng thống Andrzej Duda về việc tăng cường thêm các căn cứ quân sự của NATO ở Đông Âu.

Cụ thể, Tướng Polko đồng tình với ý kiến của nhà lãnh đạo Ba Lan rằng, các nước thành viên NATO ở Đông Âu đang bị đối xử như "công dân hạng hai", thể hiện ở sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng quan trọng của khối này.

"Nga đang ngày càng tăng cường sức mạnh cơ bắp của mình, và về cơ bản, làm những gì mình muốn, trong khi đó NATO, theo như tôi thấy, đang yếu hơn so với khi chúng tôi mới gia nhập".

Vị tướng này thẳng thắn cho rằng, dự án tăng cường lực lượng phản ứng nhanh của NATO chẳng là gì hơn ngoài "các cuộc tập trận ồn ào, với sự ủng hộ trên quy mô lớn của truyền thông".

"Sau cùng, phần lớn các lực lượng tham gia các cuộc tập trận của lực lượng phản ứng nhanh là Ba Lan. Nói cách khác, nó chưa thể hiện được năng lực quân sự của liên minh mà chỉ là một sự kiện để công chúng gặp gỡ nhau, khó có thể khiến Nga sợ".

“Chúng ta (NATO) cần phải có các lực lượng trên lãnh thổ của mình, có khả năng đe dọa được kẻ thù tiềm năng. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ như một con hổ giấy”.

Tướng Ba Lan
Roman Polko
Chuyến thăm mới đây của ông Duda tới Estonia là một minh chứng rõ ràng rằng ông ấy sẽ tiếp tục các chính sách của cố Tổng thống Lech Kaczynski, người đã chỉ ra rằng nếu các chính phủ Ba Lan và các nước Baltic chung tay hành động, chúng ta có thể củng cố vị thế của NATO.

Theo vị tướng Ba Lan, NATO luôn phải sẵn sàng "hoạt động đồng thời ở cả 2 sườn", "ở sườn phía đông, chúng ta cần cơ sở hạ tầng thích hợp, căn cứ quân sự, các cuộc tập trận chung và sự hiện diện liên tục của quân đội NATO.

Đây là điều cần thiết cho sự tồn tại của bất cứ liên minh quân sự nào, ngay cả khi không có những gì xảy ra ở Ukraine.

Nếu các điều kiện này không được đáp ứng, thì sẽ khó có thể nói về một NATO mạnh mẽ, nói về phòng vệ tập thể".

Ông Polko cảnh báo về cái mà theo ông, là mánh khóe của Nga nhằm thách thức quyết tâm của NATO.

Ông này cho rằng, giờ đã đến lúc các thành viên của NATO ở Đông Âu "tạo ra một chiến lược chung hoặc khái niệm về an ninh quanh các quốc gia như Lithuania, Latvia hay Estonia... để làm nổi bật vấn đề".

Điều này sẽ buộc các nước Tây Âu "thực sự xem xét vấn đề và tham gia vào các sáng kiến chung".

Tướng Polko lưu ý rằng, Ba Lan cũng cần phải tìm kiếm "đối tác thực sự - là Mỹ" để có được sự ủng hộ. Còn tại châu Âu, Ba Lan sẽ phải "đầu tiên và trước hết là thuyết phục Đức, đối tác và hàng xóm gần gũi nhất của chúng ta", về kế hoạch của ông Duda.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại