TT Ukraine mang Putin ra "doạ" NATO, bị láng giềng Nga đáp trả

Quỳnh Phương |

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một lần nữa mang "mối đe doạ Nga" ra để cảnh báo các quốc gia Baltic và vùng Biển Đen.

Trả lời phỏng vấn báo Bỉ Kurier, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay, Phần Lan, các quốc gia Baltic và một số quốc gia quanh Biển Đen sẽ trở thành mục tiêu tấn công của người đồng cấp Nga Putin.

Tổng thống Ukraine
Petro Poroshenko
Có thể ông ta sẽ tấn công Phần Lan - Đúng. Ông ta sẽ tấn công các nước Baltic - Đúng. Các quốc gia vùng Biển Đen - Đúng vậy.

Dự đoán trên của ông Poroshenko được đưa ra sau tuyên bố có "9.000 binh sĩ Nga" đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine.

Ông này cũng khẳng định rằng, cuộc chiến ở Ukraine không phải là một cuộc nội chiến, mà là cuộc chiến nhằm bảo vệ "an ninh, tự do, dân chủ của châu Âu".

Trước đó một ngày, hôm 1/8, Ngoại trưởng Estonia Marina Kaljurand từng nói rằng, đúng là Nga đang là mối đe doạ quân sự tới quốc gia của ông. Tuy nhiên, sau những cảnh báo chắc nịch từ Tổng thống Poroshenko, Ngoại trưởng Estonia đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ.

"Vào lúc này, chúng tôi không thấy mối đe doạ trực tiếp nào của Nga đối với NATO".

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine lên tiếng cáo buộc Nga đe doạ an ninh các quốc gia trong khu vực, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ nhiều phía. Trong khi đó, Nga vẫn liên tục phủ nhận các tổ cáo từ quốc gia láng giềng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại