Jordan đã hành quyết 2 tù nhân IS, trả thù vụ thiêu sống phi công

Đức Huy |

Chỉ một giờ sau khi IS đăng tải đoạn video thiêu sống phi công Moaz al-Kasasbeh, Jordan đã có động thái trả thù cho hành động này.

Theo tin BBC vừa đăng vài phút trước, Jordan đã tử hình 2 tù nhân IS, trong đó có nữ tử tù người Iraq Sajida al-Rishawi, người mà IS trước đó đã đòi phía Jordan thả để đổi lấy sự tự do cho viên phi công Moaz al-Kasasbeh.

Tù nhân bị tử hình còn lại là Ziad Karbouli, từng làm cố vấn cho Abu Musab al-Zarqawi, cựu lãnh đạo của al-Qaeda tại Iraq.

Trước đó, theo một nguồn tin của tờ Daily Mail, sáng sớm hôm nay (giờ địa phương), Jordan đã tuyên án tử hình đối với 6 tù nhân có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS), một động thái được cho là để trả thù cho việc phi công nước này là trung úy Moaz al-Kasasbeh bị IS thiêu sống.

Cũng theo nguồn tin trên, Jordan tuyên bố, vụ hành quyết cả 6 tù nhân nói trên sẽ được tiến hành vào lúc 6h40' sáng nay (giờ địa phương, tức 4h40' giờ GMT, 11h40' giờ Việt Nam).

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một giờ sau khi IS đăng tải đoạn video về vụ hành quyết al-Kasasbeh trên mạng xã hội. Cả 6 tù nhân này cũng đã được chuyển đến một nhà tù phía nam Jordan, nơi thường dùng để giam giữ các tử tù.

Tờ Daily Mail cho biết, trong số 6 tù nhân này có Sajida al-Rishawi, người mà IS trước đó đã đòi phía Jordan thả để đổi lấy sự tự do cho trung úy al-Kasasbeh.

Trước đó, các quan chức Jordan đã xác thực nội dung đoạn video nói trên với gia đình viên phi công 26 tuổi này. Họ cũng khẳng định cái chết của al-Kasasbeh sẽ được trả thù thích đáng.

"Lực lượng quân đội Jordan bày tỏ sự tiếc thương đối với người đồng đội đã khuất, đồng thời nhấn mạnh cái chết của anh sẽ không vô ích.

Sẽ có một sự trả thù thích đáng với những gì mà IS đã làm đối với người dân Jordan lúc này", Mamdouh al-Ameri, phát ngôn viên quân đội Jordan, tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại