*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo tờ Foreign Policy, binh lính Mỹ đã nắm thóp được ảnh hưởng của khủng bố IS tại Iraq. Kể từ sau cái chết của vị tướng đứng đầu Iran – ông Suleimani, mọi thứ đã thay đổi.
Lực lượng tinh nhuệ của quân đội và cảnh sát Iraq đã sẵn sàng giao chiến tại Mosul với ít nhất 1.800 tay súng Hồi giáo IS cùng 200 kẻ đánh bom tự sát.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đe dọa tung ra đòn khủng bố ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ nước Anh, khiến các con phố của London “ngập trong máu”.
Con trai trùm xã hội đen New York lên tiếng cảnh cáo lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không được động đến thành phố của họ, nếu không muốn đối đầu với mafia.
Một tờ báo tại Nga mới đây đã đặt ra những nghi vấn về mối liên quan mật thiết của chính con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Theo tin từ Reuters, quân đội Nga mới đây đã phóng một loạt tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhắm vào đại bản doanh IS tại Raqqa, Syria.
Báo Guardian ngày 10.11 đưa tin Pháp phá âm mưu tấn công căn cứ hải quân Toulon, đối tượng bị tình nghi là một thanh niên 25 tuổi nhận được phương tiện chiến đấu do quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS cung cấp.
Báo The Wall Street Journal (WSJ) có bài phân tích: làn sóng người Syria ồ ạt chạy trốn cuộc nội chiến Syria, chính là hậu quả của việc châu Âu và Mỹ không "xử" Tổng thống Assad, khiến họ phải trả giá.
Chỉ một giờ sau khi IS đăng tải đoạn video thiêu sống phi công Moaz al-Kasasbeh, Jordan đã có động thái trả thù cho hành động này.
Mới đây, những bức hình chụp lại các hoạt động trong trường huấn luyện khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria khiến nhiều người sởn gai ốc.
Theo Kryminform, những nhà tù này cũng sẽ giam giữ những người không có quốc tịch Ukraine, những nghi phạm tham gia vào các tổ chức của lực lượng dân quân Donbass, miền Đông Ukraine.
Hôm 3-9, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố hùng hồn: “Chúng ta sẽ theo bọn chúng (Hồi giáo IS) đến tận cửa địa ngục cho đến khi chúng bị đưa ra trước công lý”.
Tâm điểm