Học giả Mỹ: "Triều Tiên đang giả vờ không nghe theo Trung Quốc"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Cựu trợ lý an ninh Tổng thống Mỹ cho rằng Mỹ nên thúc đẩy đàm phán 3 bên với Trung Quốc và Hàn Quốc về tương lai của bán đảo Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Hàn Quốc, ông Jeffrey Bader, cựu trợ lý an ninh cho Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh rằng, khi mà Triều Tiên đang ngày càng trở nên khó lường thì sự hợp tác này là vô cùng quan trọng: "Quan điểm của cá nhân tôi là Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc cần phải bàn bạc về kịch bản trong tương lai của bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả sự bất ổn của Triều Tiên". Trong cuộc thảo luận đó, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò trung tâm.

Ông Bader bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 1975 và đã có nhiều năm giải quyết các vấn đề ngoại giao với Trung Quốc và châu Á. Ông từng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách về Đông Bắc Á của chính phủ Mỹ những năm đầu tiên Tổng thống Obama lên nắm quyền. Ông từng là giám đốc cấp cao về các vấn đề Đông Á tại Uỷ ban An ninh Quốc gia của Nhà Trắng trong 2 năm, từ tháng 1/2009. Ông Bader đang làm chuyên gia cấp cao tại Viện Brookings (Một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tư vấn chính sách của Mỹ)

Nói về quãng thời gian làm việc tại Nhà Trắng, ông Bader cho biết các quan chức Mỹ đã từng muốn có "những cuộc thảo luận với Trung Quốc về các tình huống bất ngờ" có thể xảy ra tại Triều Tiên. "Chúng tôi đã làm vậy (thảo luận về các tình huống bất ngờ) với Hàn Quốc. Nhưng chúng tôi không có được cuộc thảo luận 3 bên".

Theo Yonhap, các chuyên gia đểu cho rằng Trung Quốc, đồng minh lớn và là nhà cung cấp thực phẩm cũng như viện trợ năng lượng chủ yếu của Triều Tiên, hi vọng sẽ hỗ trợ để Triều Tiên có thể tiếp tục là một "vùng đệm" chống lại ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh cũng quan ngại về một số lượng lớn người tị nạn Triều Tiên có thể chạy sang Trung Quốc, trong trường hợp nước này sụp đổ.

Dù vậy, ông Bader nhận định, khi mà Trung Quốc đang ngày càng thất vọng vì nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong Un, nền tảng để Trung Quốc đàm phán về tương lai của Bình Nhưỡng đã được củng cố. "Có thể thời điểm bây giờ đã tốt hơn... Tôi cũng đồng quan điểm rằng Triều Tiên đang cố gắng giả vờ rằng họ không nghe theoTrung Quốc trong mọi trường hợp và cố tình làm mọi thứ để thách thức Trung Quốc... Tôi nghĩ rằng một phần của việc xử tử ông Jang Song Thaek là thông điệp gửi tới Trung Quốc".

Cũng trong cuộc trò chuyện này, ông Bader nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama không quan tâm tới việc nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hoá Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu Triều Tiên cho đóng băng chương trình hạt nhân và cho phép thanh tra viên quốc tế quay trở lại khu phức hợp hạt nhân Yongbuon thì Mỹ sẽ phản ứng ngay lập tức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại