Hoàn Cầu: Đừng để "bên thứ ba" cho ta biết tin về Triều Tiên!

My Lan |

Trong một bài bình luận đăng tải ngày 6/1, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã chỉ trích việc Trung Quốc im hơi lặng tiếng về vụ lính Triều Tiên sát hại người Trung Quốc.

Ngày 5/1, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải tin một lính đào tẩu Triều Tiên sát hại 4 người Trung Quốc ở biên giới trong một vụ cướp xảy ra hôm 28/12/2014.

Khi thông tin đã được phía Hàn Quốc công bố rộng rãi, thì theo Hoàn Cầu, ngay trong ngày hôm đó, Trung Quốc mới có phản ứng chính thức với Triều Tiên, và truyền thông nước này cũng đồng thời đăng tải về vụ việc.

Hoàn Cầu đã bày tỏ sự không hài lòng khi công chúng Trung Quốc chỉ được biết vụ việc thông qua "bên thứ ba".

Theo tờ này, nhẽ ra thông tin phải do chính Trung Quốc công bố một cách kịp thời hơn, để những người dân sống dọc biên giới dài hơn 1.400 này hiểu tình hình và nâng cao các biện pháp đề phòng.

Nói về nguyên nhân của sự trì hoãn này, Hoàn Cầu thẳng thắn chỉ ra rằng, nó là do "sự nhạy cảm trong mối quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng".

"Tuy nhiên, lính Triều Tiên không đại diện cho chính phủ hay người dân Triều Tiên. Nó có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên?".

"Hắn ta phải bị kết án nếu phạm tội cướp và giết người".

Hoàn Cầu đưa ý kiến, không cần phải quá nhạy cảm về các sự vụ liên quan tới Triều Tiên, bởi cho dù quốc gia này là một trường hợp riêng biệt, thì "quan hệ Trung - Triều không mong manh tới vậy".

Bài báo khẳng định, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên tuân theo lý lẽ ngoại giao thông thường, và nếu Triều Tiên không thể thích nghi được với lý lẽ đó, thì Trung Quốc phải "chỉ dạy" cho Triều Tiên thích nghi với nó.

"Nếu ta không cương quyết, sự rối loạn về mặt xã hội và bất hoà sẽ diễn ra trong xã hội Trung Quốc".

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội giành được sự tin cậy, khi chính Hàn Quốc trở thành nơi đầu tiên đăng tải tin tức về vụ việc.

Tờ này nhấn mạnh, sự tin tưởng là điều mà chính phủ Bắc Kinh ở tất cả các cấp cần phải có được, ngay cả khi nó mâu thuẫn với lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, bởi sự tin tưởng, bản thân nó chính là "trọng tâm các lợi ích của Trung Quốc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại